(VTC News) – Tên lửa hành trình siêu thanh BraMos do Nga và Ấn Độ cùng nghiên cứu, sản xuất đã tiêu diệt thành công tàu mục tiêu giả định trên vịnh Bengal.
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, loại tên lửa này hiện nay đang là loại tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới có khả năng đạt tốc độ gấp tới 3 lần tốc độ âm thanh.

Ấn Độ thử tên lửa hành trình siêu thanh BraMos từ tàu chiến ở cơ chế phóng thẳng đứng.
Trong giai đoạn hiện nay, Ấn Độ mới chỉ có phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh trên biển, trên bộ, phiên bản trên không đang được nghiên cứu, chế tạo. Nga cũng đang đóng mới 3 chiến hạm có khả năng trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BraMos.
Trong lần thử nghiệm này, tên lửa hành trình BraMos đã được phóng ở cơ chế bắn thẳng đứng, khi bay lên ở một độ cao nhất định, tên lửa bắn đầu bẻ vuông góc và hướng đến mục tiêu, tìm và tiêu diệt.
Với phương pháp phóng kiểu này, tên lửa BraMos có thể tiêu diệt mục tiêu ở bất cứ hướng nào mà không bị hạn chế hướng tấn công như kiểu phóng nghiêng thông thường.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Inosmi)