Sắp hạ thủy tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Nga

Tư liệuThứ Ba, 16/03/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Hải quân Nga sẽ chính thức hạ thủy tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất “Severodvinsk” vào ngày 7/5 tới nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng.

(VTC News) – Hải quân Nga sẽ chính thức hạ thủy tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất “Severodvinsk” vào ngày 7/5 tới nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng.
 

Đây là loại tàu ngầm nguyên tử đa năng hiện đại nhất (thế hệ thứ 4) của hải quân Nga hiện nay. Trước đó, Tổng Giám đốc xí nghiệp đóng tàu “Sevmash” Nicolai Kalistratov đã từng tuyên bố, tàu ngầm nguyên tử “Severodvinsk” sẽ được chuyển giao cho hải quân Nga vào năm 2010.

 

Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm “Severodvinsk” thuộc dự án 855 lớp “Ash” đang trong giai đoạn hoàn thiện và hoàn tất các trang thiết bị cần thiết trên tàu trước khi chính thức hạ thủy vào ngày 7/5 tới.

 

Nga chuẩn bị cho hạ thủy tàu ngầm nguyên tử đa năng đầu tiên hiện đại nhất

Trong khi đó, theo tuyên bố của Phó Đô đốc Anatoli Shlemov cho biết, tàu ngầm nguyên tử “Severodvinsk” là loại tàu ngầm nguyên tử đầu tiên trong lực lượng hải quân Nga được gọi là tàu nguyên tử đa năng.

 

Loại tàu ngầm nguyên tử này có thể đồng thời tiến hành giải quyết hàng loạt các nhiệm vụ khác nhau, có thể tấn công cả các mục tiêu dưới nước, trên mặt biển và cả trên bộ.

 

Tàu được trang bị 8 thiết bị phóng tên lửa loại thẳng đứng với các loại tên lửa hiện đại như: tên lửa hành trình siêu âm, ngư lôi tự dẫn đa năng hoạt động sâu. Ngoài ra, tàu ngầm “Severodvinsk” còn được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường mới nhất cùng hệ thống năng lượng hiện đại.

 

Không những thế, tàu ngầm nguyên tử loại này còn được ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga để có thể vượt qua cả các lớp tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất thế giới hiện nay về độ ồn và khả năng bí mật khi hoạt động.

 

Tàu ngầm loại này có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 600 m, tốc độ hoạt động 31 hải lý/giờ, kíp lái 90 người, trong đó có 32 sỹ quan.

 

Hiện nay, tàu ngầm nguyên tử đa năng hiện đại nhất của Nga “Severodvinsk” của Nga có thể sánh ngang cùng tàu ngầm nguyên tử đa năng lớp “Seawolf” và “Virginia” của Mỹ. Tuy nhiên, “Severodvinsk” của Nga lại có khả năng ứng dụng và sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến hơn, tốc độ nhanh hơn và hiệu quả tấn công cũng cao hơn.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn