Ấn Độ "tậu" 42 máy bay tiêm kích

Thế giớiThứ Năm, 04/03/2010 08:12:00 +07:00

(VTC News)- Nga đang thực hiện hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 42 máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKI.

(VTC News) - Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Nga đang thực hiện hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 42 máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKI. Tổng giá trị hợp đồng hiện nay vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo đánh giá, nó có thể lên tới gần 3,5 tỷ USD.

 Máy bay tiêm kích Su-30MKI của Nga. Ảnh acig.org

Cho đến thời điểm này, Ấn Độ đã đặt hàng của Nga 230 máy bay tiêm kích Su-30MKI với tổng giá trị 8,5 tỷ USD. Việc cung cấp các máy bay này được thực hiện theo 3 giai đoạn với 3 hợp đồng. Hợp đồng thứ nhất gồm 50 máy bay, được ký vào năm 1998. Hợp đồng thứ hai đặt hàng 40 máy bay. Hợp đồng thứ 3 là việc Ấn Độ có giấy phép sản xuất 140 Su-30MKI.

Máy bay chủ lực của không quân Ấn Độ hiện nay là máy bay tiêm kích Su-30MKI Ảnh airwar.ru 

Đến năm 2015, Ấn Độ dự định tăng số lượng máy bay này trong thành phần của không quân lên tới 230 chiếc. Việc mua máy bay tiêm kích của Nga được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa không quân Ấn Độ mà dự kiến nước này cần chi khoản tiền lên tới hơn 100 tỷ USD trong 12 năm tới.

Máy bay tiêm kích Su-30KMI (phương án cải tiến, thương mại, Ấn Độ) là biến thể của Su-30MK được chế tạo riêng cho Ấn Độ. Máy bay này được trang bị pháo cỡ nòng 30mm, có 12 điểm treo tên lửa và bom.

HL(Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn