Video động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile

Thế giớiChủ Nhật, 28/02/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Ít nhất 122 người đã thiệt mạng do trận động đất mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua xảy ra ngày 27/2 tại Chile với cường độ 8,8 độ richter.

(VTC News) – Ít nhất 122 người đã thiệt mạng do trận động đất mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua xảy ra ngày 27/2 tại Chile với cường độ 8,8 độ richter.
 

Mô hình động đất và nguy cơ xảy ra sóng thần tại Chile và nhiều quốc gia khác.
Theo thông tin từ kênh truyền hình 24 Horas của Chile ngày 27/2 cho biết, vào lúc 03:34 (giờ địa phương) xảy ra một trận động đất mạnh 8,8 độ richter  tâm chấn ở độ sâu 55 km, cách thành phố Concepcion 115 km về phía Bắc. Trận động đất đã phá hủy nhiều công trình xây dựng và một số tuyến đường giao thông quan trọng vì vậy nhiều sân bay và trường học phải đóng cửa. Theo thông tin ban đầu đã có ít nhất 122 thiệt mạng.
 

Động đất làm sập nhà, đổ tường và phá huỷ nhiều công trình xây dựng quan trọng. 
Trong khi đó, theo thông tin từ những người chứng kiến cho biết, hậu quả của trận động đất mạnh này thậm chí còn làm cháy cả nhà ở thành phố Santiago nằm cách tâm chấn 340 km mặc dù nó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ 10-30 giây. Tại một số khu vực ở thủ đô của Chile còn bị mất điện, rất nhiều người đã đổ xô ra đường khi xảy ra động đất.

 

Động đất làm sập cả một trong những cây cầu kiên cố nhất ở Chile.

Còn theo thông báo từ Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, chỉ một vài giờ sau khi trận động đất thứ nhất (được coi là mạnh nhất trong 50 năm trở lại đây) xảy ra, tại miền Trung Chile lại tiếp tục rung lên do trận động đất thứ hai có cường độ 6,2 độ richter.

 

Bên cạnh đó, trung tâm này cũng đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của sóng thần khi các đợt sóng ngoài khơi đã đột ngột dâng lên cao tới 3 m. Nguy cơ này còn có khả năng ảnh hưởng tới cả Peru quốc gia ngay sát biên giới phía Bắc Chile.

 

Động đất mạnh làm cháy cả nhà ở thành phố Santiago cách tâm chấn 340 km

Các chuyên gia phân tích cũng như các nhà địa chấn học cũng bày tỏ lo ngại rằng, trận động đất này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về người và của, đồng thời số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Không những vậy, sóng thần có thể tác động tới cả khu bờ biển phía Đông của Nga, các nước ở Mỹ La-tinh, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, thậm chí là cả Hawaii.

 

Người dân không dám vào trong nhà. 
Hiện chính quyền Chile đã cho thành lập ngay uỷ ban khắc phục hậu quả thiên tai để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất, đồng thời chủ động đối phó với nguy cơ sóng thần có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các cơ quan công quyền Chile cũng đã bắt đầu tiến hành quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân tại khu vực chịu tác động của động đất.

 

Còn nhớ, vào năm 1960 tại Chile cũng đã từng xảy ra trận động đất với cường độ 9,5 độ richter làm hàng nghìn người thiệt mạng.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn