32 người chết vì nắng nóng ở Brazil

Thế giớiThứ Năm, 11/02/2010 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Ít nhất đã có 32 người chết vì nắng nóng tại thành phố Santus thuộc bang Sao-Paolo, Brazil.

(VTC News) – Ít nhất đã có 32 người chết vì nắng nóng tại thành phố Santus thuộc bang Sao-Paolo, Brazil.

 

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương ngày 10/2 cho biết, đa số những người chết do nắng nóng khắc nghiệt là những người trung tuổi có tiểu sử bệnh mãn tính như huyết áp cao hoặc tim mạch.

 

Người dân đổ ra bờ biển để tránh nắng.  
Theo nhận định của các chuyên gia y tế bang Sao-Paolo, nắng nóng khắc nghiệt là nguyên nhân chính làm cho tình trạng sức khoẻ của những người trung tuổi có tiểu sử bệnh kinh niên giảm sút trầm trọng và gần như không còn khả năng miễn dịch hay sức đề kháng.

 

Theo thống kê, tính từ đầu tháng 1 tới nay tại miền Đông và Nam Brazil đã ghi nhận những trận nắng nóng kỷ lục trong lịch sử. Tại các khu vực bờ biển của bang Rio-de-Janeiro, Sao-Paolo, Santa-Catarina và Rio Grande do Sul nhiệt độ ban ngày có khi lên tới hơn 40 độ C.

 

Để tăng khả năng chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân và các du khách khi đến những vùng nắng nóng của Brazil nên uống thật nhiều nước, tránh ra ngoài đường vào giữa trưa và nên ngồi ở những nơi có bóng mát.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn