Ấn Độ chế tạo vệ tinh trinh sát mới

Thế giớiThứ Tư, 10/02/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Dự kiến, vệ tinh lắp đặt hệ thống mới của Ấn Độ sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2010.

(VTC News) - Công ty Defence Electronics and Research Laboratory (DLRL) thuộc Cơ quan nghiên cứu và chế tạo quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã chế tạo hệ thống trinh sát điện tử thế hệ mới có thể lắp đặt trên vệ tinh.

The Business Standard đưa tin, vệ tinh được trang bị hệ thống trinh sát mới cho phép Ấn Độ nhận được những thông tin nhanh chóng về nơi xảy ra vụ việc. Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống mới hiện nay chưa được công bố. Theo các số liệu của DRDO, hệ thống theo dõi mới lắp đặt trên vệ tinh sẽ chụp ảnh một cách chi tiết về các mục tiêu.

 Vệ tinh trinh sát mới của Ấn Độ. Ảnh garlicchop.com

Theo thông tin của các nhà quân sự Ấn Độ, hệ thống tương tự như của Ấn Độ hiện nay đang được sử dụng tại Mỹ, Pháp....

Dự kiến, vệ tinh lắp đặt hệ thống mới của Ấn Độ sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2010. Ấn Độ dự định chế tạo hệ thống triệt tiêu các tín hiệu điện thoại vệ tinh. DRDO dự định thực hiện dự án này vào cuối năm nay.

Ngoài ra, DRDO đang chế tạo hệ thống hỗ trợ đột kích. Trong khuôn khổ của dự án này, Ấn Độ dự định chế tạo máy bay tiêm kích có khả năng oanh tạc lãnh thổ của đối phương trước khi radar có thể nhận biết.

HL(Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn