Iran phóng thử tên lửa đẩy thế hệ mới

Thế giớiThứ Tư, 03/02/2010 08:29:00 +07:00

(VTC News) – Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy tự chế thế hệ mới có thể mang theo vệ tinh.

(VTC News) – Ngày 3/2 Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy tự chế thế hệ mới Simorg hay còn gọi là Kavoshgar-3 có thể mang vệ tinh nghiên cứu khoa học.


Tên lửa chuẩn bị đưa vào bệ phóng


Simorg là loại tên lửa vũ trụ thế hệ thứ 3 của Iran. Nó có khả năng đẩy vệ tinh có trọng lượng 100 kg lên quỹ đạo ở độ cao 500 km. 
 

Tên lửa rời bệ phóng. 
Hai năm trước vào dịp lễ kỷ niệm cách mạng Hồi giáo, Iran đã từng phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy IRIL V mang vệ tinh lên cụm vệ tinh quốc gia trên quỹ đạo thấp.

 

Iran khẳng định, việc Iran thử nghiệm tên lửa đẩy vệ tinh không hề có liên quan đến bất cứ dự án quân sự nào.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian, News)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn