Ấn Độ mua 750 tên lửa phòng không

Thế giớiThứ Tư, 03/02/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News)- Tên lửa Akash nặng gần 700kg, có thể mang đầu đạn nặng 60kg.

(VTC News) - The Times of India đưa tin, không quân Ấn Độ đã đặt hàng 750 tên lửa phòng không Akash của công ty Bharat Electronics.

Giá của hợp đồng là 42,79 tỷ rubi tương đương 925 triệu USD. Theo kế hoạch của không quân Ấn Độ, các tên lửa này sẽ được trang bị cho 6 tiểu đoàn.

Tổ hợp tên lửa phòng không Akash. Ảnh indiandefencereview.com 


Theo như thông báo, không quân và lục quân Ấn Độ  trong 20 năm tới sẽ sở hữu đến 3.000 tên lửa Akash.

Phóng tên lửa phòng không có điều khiển Akash. Ảnh bharat-rakshak.com 


Tổ hợp tên lửa phòng không Akash có khả năng theo dõi đồng thời đến 64 mục tiêu ở cự ly 25km, bảo đảm dẫn hướng đồng thời 12 quả tên lửa đến mục tiêu.

Hệ thống radar của tổ hợp có khả năng quan sát không gian trong bán kính đến 60km. Trọng lượng của 1 quả tên lửa Akash gần 700kg, nó có thể mang đầu đạn có trọng lượng đến 60kg, có thể sử dụng đầu đạn tác chiến thông thường và đầu đạn hạt nhân. Tham gia vào quá trình sản xuất tên lửa Akash có gần 100 công ty quốc gia và tư nhân của Ấn Độ. 

Năm 2007, Ấn Độ đã thông qua quyết định sản xuất hàng loạt tên lửa Akash.

HL(Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn