(VTC News) - Tuần dương hạm ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa K-18 Karelia đã chính thức trở lại biên chế trong lực lượng hải quân Nga sau khi sửa chữa và nâng cấp tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk.
Theo Itar-Tass ngày 22/1, nghi lễ bàn giao tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa K-18 Karelia cho hải quân Nga đã được tổ chức tại xưởng đóng tàu Zvezdochka. Trước đó, ngày 13/1 chiếc tàu này đã được chuyển tới khu vực Bắc Cực.
Tháng 12/2009 Karelia đã hoàn tất chương trình chạy thử nghiệm trên đại dương với 3 đợt chạy thử nghiệm trên biển. Tất cả các đợt thử nghiệm này đều đạt được các yêu cầu đề ra và không hề xuất hiện có trục trặc gì.

Tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa K-18 Karelia thuộc dự án 667BDRRM Delphin.
K-18 Karelia đã bắt đầu được đưa vào biên chế trong lực lượng hải quân Nga từ năm 1989, sau một thời gian hoạt động chiếc tàu này đã được chuyển tới xưởng đóng tàu Zvezdochka tại thành phố Severodvinsk để sửa chữa và nâng cấp thêm.
Việc sửa chữa và nâng cấp tàu đã chính thức bắt đầu từ tháng 10/2004 và đến tháng 11/2008 thì cơ bản hoàn tất và chuẩn bị tiến hành các thử nghiệm cần thiết.
Theo nhận định của các chuyên gia, sau khi sửa chữa và nâng cấp lại K-18 Karelia đã giảm tiếng ồn đi rất nhiều, nâng cao khả năng an toàn hạt nhân, đồng thời cũng nâng cao khả năng phát hiện hoạt động của tàu ngầm đối phương từ xa.
K-18 Karelia là tàu tuần dương hạm ngầm chiến lược mang tên lửa thế hệ thứ 5 thuộc dự án 667BDRM Delphin. Lọai tàu ngầm này có lượng choán nước 12.000 tấn, có khả năng đạt tốc độ 24 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu tối đa 400 m, được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 Sineva, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm.
Dự kiến, tàu ngầm K-18 Karelia sau khi sửa chữa và nâng cấp sẽ tiếp tục phục vụ tại Hạm đội biển Bắc trong khoảng thời gian từ 10-15 năm nữa.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3