Phát biểu trước báo giới tại Mátxcơva ngày 11/8, Tư lệnh không quân Nga, Thượng tướng Alexander Zelin tuyên bố Nga sẽ thành lập các hệ thống tấn công mới.
Đây là hành động nhằm đáp lại việc Bộ chỉ huy không quân về tấn công toàn cầu của Mỹ, được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt trên mặt đất cùng các máy bay ném bom chiến lược B-2 và B-52, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/8.
Thượng tướng Zelin đồng thời cho biết lực lượng phòng không-không quân Nga sẽ được trang bị thêm các giàn tên lửa S-500 và S-400 cũng như các máy bay thế hệ năm.
Tướng Zelin cho rằng đến năm 2030, các cường quốc trên thế giới, trước hết là Mỹ, sẽ được trang bị những hệ thống và vũ khí mới rất hiện đại như máy bay siêu âm, những thiết bị vũ trụ mới, máy bay không người lái do thám và tấn công, hệ thống thông tin-do thám thống nhất... Vì vậy, đến thời điểm đó, Mỹ có thể từ vũ trụ tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Tướng Zelin nêu rõ trong bối cảnh đó, Nga buộc phải hoàn thiện các phương tiện và hệ thống vũ khí của mình để ngăn chặn nguy cơ tấn công từ trên không và vũ trụ, bảo vệ vững chắc vùng trời của mình nói riêng và an ninh quốc gia nói chung.
Theo TTXVN/Vietnam+
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3