(VTC News) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama không đồng ý đề nghị từ phía Nga về việc kết hợp giải quyết vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu với việc cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược.
Đây là tuyên bố mới nhất của người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly trả lời cho đề nghị của Tổng thống Nga Medvedev về việc Nga sẵn sàng cắt giảm số đầu đạn hạt nhân cũng như tên lửa đẩy nếu Mỹ chịu từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu.
Tuyên bố này từ phía Mỹ được đưa ra tại phiên họp lần 3 giữa hai đoàn đàm phán Nga-Mỹ tại Geneva (Thụy Sỹ) về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-2) làm tiền đề cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ cấp cao nhất của Nga và Mỹ vào đầu tháng 7 tới.

Ông Kelly nhấn mạnh rằng, hiện nay Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức cuối cùng về vấn đề triển khai các thành tố lá chắn tên lửa tại Đông Âu. Theo ông, Mỹ chỉ có thể huỷ bỏ kế hoạch này khi các nguy cơ đe doạ an ninh nước Mỹ cũng như các đồng minh không còn nữa.
Điều này có nghĩa rằng, một khi Iran không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân thì nguy cơ nước Mỹ và đồng minh phương Tây bị tấn công từ phía Iran vẫn luôn rình rập, do đó để bảo vệ mình, Mỹ cần phải sử dụng đến lá chắn tên lửa.
Trong khi đó, Nga lại không khỏi lo ngại rằng, lá chắn tên lửa của Mỹ không dùng để chống lại Iran mà sẽ dùng để chế ngự chính nước Nga, ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích dân tộc của Nga, do đó Nga kiên quyết phản đối kế hoạch này.
Gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã đưa ra ý tưởng triển khai các thành tố lá chắn tên lửa trên lãnh thổ của Nga song đã bị Nga từ chối.
Nga cũng đồng thời ra tuyên bố, Nga có quyền triển khai tổ hợp tên lửa tầm thấp Iskander ở bất cứ đâu trên lãnh thổ của Nga, kể cả là tỉnh Kaliningrat nếu thấy cần thiết mà không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật quốc tế.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3