(VTC News) - Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nesterenko ngày 11/6 tuyên bố, Moscow từ chối giúp đỡ Washington triển khai hệ thống NMD đồng thời khước từ kế hoạch triển khai các thành tố NMD của Mỹ trên lãnh thổ Nga.
|
| Nga từ chối triển khai các thành tố NMD của Mỹ trên lãnh thổ của mình. |
Theo ông Nesterenko, Nga sẽ không hợp tác với Mỹ để xây dựng các thành tố của hệ thống lá chắn tên lửa NMD vốn được coi là phương tiện dùng để chống lại lực lượng kiềm chế chiến lược của Nga, đe doạ trực tiếp tới an ninh quốc gia Nga.
Được biết, sáng kiến về việc hợp tác với Nga nhằm xây dựng và triển khai các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa NMD ngay trên lãnh thổ của Nga, là do người đứng đầu Lầu Năm Góc Robert Gates khởi xướng.
|
| Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đưa ra sáng kiến hợp tác với Nga trong lĩnh vực NMD. |
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng, vấn đề NMD chỉ có thể được giải quyết triệt để dựa trên những đánh giá tương đồng về nguy cơ đe doạ từ bên ngoài. Tuy nhiên, hiện nay quan điểm này của Nga và Mỹ vẫn rất khác nhau.
Liên quan đến mối quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrop ngày 10/6 nhấn mạnh, cả hai nước đều nhất trí phản đối các hành động đơn phương trong vấn đề an ninh quốc tế.
|
|
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga từ chối giúp đỡ Mỹ liên quan đến vấn đề NMD. |
Lavrop bày tỏ hy vọng, quy tắc xử sự này sẽ được cả hai bên thực hiện nghiêm, đồng thời cũng sẽ được áp dụng cả trong lĩnh vực hệ thống phòng thủ chiến lược (hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia).
Phía Nga cho rằng, việc Mỹ từ bỏ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa tại Đông Âu sẽ là tiền đề, là bước đệm vững chắc để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa hai nước.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Dni)
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3