Hung thủ đâm chết người tình rồi tự sát vẫn nguy kịch

Pháp luậtThứ Ba, 29/07/2014 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi được súc ruột, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của ông M. vẫn chưa thể tiên liệu được.

(VTC News) - Sáng 28/7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau khi được súc ruột, điều trị tích cực tại Khoa chống độc, tình trạng sức khỏe của ông M. vẫn chưa thể tiên liệu được.

Theo đó, nạn nhân Cao Văn M. (SN 1961, trú Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), hung thủ đâm chết bà Mai Thị C. (SN 1962, trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã nhập viện vào trưa 27/7 trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Hung thủ, đâm chết, người tình, tự sát, cuồng yêu, giết người
Hiện trường vụ án mạng 

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 27/7, M. đến nhà bà C., trú tại Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng để nói chuyện. Được một lúc thì hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã dẫn đến xô xát.

Một lúc sau, khi bà C. đang rửa bát, Mạnh dùng dao đâm hai nhát từ phía sau lưng khiến bà C. gục ngã rồi tử vong sau đó. Sau khi hạ sát bà C., M. uống thuốc trừ sâu tự tử.


Phát hiện vụ việc, người nhà và hàng xóm đưa 2 người đi cấp cứu nhưng do bà C. bị đâm quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Riêng M. được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hung khí gây án là con dao và chai thuốc bảo vệ thực vật đươc hung thủ vứt lại.

Được biết, khoảng một năm trở lại đây, M. có tình cảm với bà C., nhưng bị bà C. từ chối khiến M. nảy sinh buồn chán và ra ra tay sát hại.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn