Khoe một mình gây ra 7 vụ cướp giật trót lọt

Pháp luậtThứ Tư, 23/07/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - “Ăn mồi” xong, Phát bỏ chạy bị trinh sát đặc nhiệm đuổi bắt, hắn khai hồn nhiên khai thành tích mình đã gây ra 7 vụ cướp giật trót lọt.

(VTC News) - “Ăn mồi” xong, Phát bỏ chạy bị trinh sát đặc nhiệm đuổi bắt, hắn khai hồn nhiên khai thành tích mình đã gây ra 7 vụ cướp giật trót lọt.

Ngày 23/7, công an phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Phát (28 tuổi, ngụ Phú Nhuận) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Tô Văn Phát (28 tuổi, ngụ Phú Nhuận), kẻ cướp khoe thành tích 7 lần thực hiện cướp giật trót lọt
Trước đó, tối 22/7, Phát rảo quanh nhiều tuyến đường để săn mồi. Khi đến đoạn trước số 146 Nguyễn Văn Đậu (phường 7, quận Bình Thạnh), đối tượng phát hiện một cô gái đang cầm điện thoại bên lề đường. Lập tức, Phát chạy lại giật điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Đúng lúc này, tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tuần tra thì phát hiện nên truy đuổi theo. Phát vừa bỏ chạy được một đoạn thì bị một cảnh sát đặc nhiệm lao xe vào khiến tên cướp té ngã. Các trinh sát khác ập đến bắt gọn Phát di lý về trụ sở công an phường 7.

Kiểm tra cốp xe của Phát, công an thu giữ nhiều thẻ ATM 
Tại cơ quan điều tra, Phát cho biết đang hành nghề sửa xe và có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, ra tù cách đây một năm. Do không có tiền sử dụng ma túy đá nên hắn đi cướp giật.

Khám xét trong người nghi phạm này, công an thu giữ nhiều thẻ ATM. Phát khoe thành tích, trong vài tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Mới nhất, trưa 12/7, nghi phạm này giật giỏ xách bên trong có nhiều giấy tờ của một phụ nữ trên đường Hồ Văn Huê (phường 9, Phú Nhuận). Điều đáng nói, những vụ gây án này Phát đều thực hiện một mình.

Triệu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn