Bắt tên dê xồm hiếp dâm nhiều cô gái rồi cướp tài sản

Pháp luậtThứ Hai, 21/07/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Sau thời gian lừa cướp tình và tiền của một số cô gái trẻ, tên dê xồm đã bị nạn nhân bắt giữ giao cho công an xử lý.

(VTC News) - Sau thời gian lừa cướp tình và tiền của một số cô gái trẻ, tên dê xồm đã bị nạn nhân bắt giữ giao cho công an xử lý.

Chiều 20/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Thừa (SN 1994, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của nhiều cô gái, 'yêu râu xanh' đã bị bắt giao cho công an xử lý (Ảnh minh họa) 
Theo cơ quan điều tra, do lười lao động nên Thừa thường xuyên lên mạng interner chat chít làm quen với những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin để hiếp dâm và cướp tài sản. Đến thời điểm sa lưới pháp luật, Thừa khai nhận đã thực hiện tổng cộng 3 vụ hiếp dâm, cướp gần 10 triệu đồng của 3 cô gái trẻ cư ngụ trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Mới đây, tháng 7/2014, Thừa tiếp tục lên mạng và tình cờ quen với “người tình trong mộng” tên N.H.T (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh). Tuy nhiên, khi hẹn gặp Thừa biết được T là nam nên từ bỏ ý định hiếp dâm chuyển sang cướp tài sản. 
Lúc này, Thừa dùng xe gắn máy chở T đến khu vực vắng vẻ ở đường Bờ Kênh 3, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh lấy toàn bộ tài sản gồm: 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng, 1 vòng đeo tay bằng vàng, 1 dây chuyền bạc và 600 ngàn đồng… tẩu thoát. 
Đến ngày 15/7, T và một số bạn bè phát hiện Thừa đang lảng vảng trong siêu thị BigC ở quận Bình Tân nên bắt giữ bàn giao cho công an xử lý.  Tại cơ quan điều tra, Thừa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của T và hiếp dâm 3 cô gái như trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức điều tra làm rõ. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn