Triệt phá đường dây buôn bán gái trẻ sang Trung Quốc

Pháp luậtChủ Nhật, 08/06/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News) – Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công đường dây buôn bán các cô trẻ sang Trung Quốc.

(VTC News) – Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công đường dây buôn bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc.

Ngày 8/6, thông tin từ Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám phám thành công đường dây buôn bán người ra nước ngoài.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin mật báo xuất hiện đường dây buôn bán các cô gái trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sang Trung Quốc. Qua điều tra, cơ quan công an nắm được thông tin các đối tượng thường xuyên di chuyển nạn nhân lên TP.HCM để đáp chuyến bay ra Hà Nội chờ cơ hội xuất ngoại sang Trung Quốc. 
Bộ công an phía Nam phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh phá nhanh vụ buôn bán người sang Trung Quốc (ảnh minh họa) 
Khoảng 21h30 đêm 4/6, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam và Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phục kích, bắt giữ 9 đối tượng đang chuẩn bị đáp chuyển bay ra Hà Nội. Ba cô gái trẻ bị môi giới bán sang Trung Quốc cũng được cơ quan chức năng giải cứu an toàn. 
Cầm đầu đường dây buôn bán người này chính là Ka Thuỳ Linh (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) và 4 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Thời điểm khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ 6 hộ chiếu, 4 CMND, 8 vé máy bay.
Lấy lời khai nhanh của tên Linh, lực lượng công an bắt giữ thêm Dương Văn Chánh (SN 1950), Dương Quốc Nghĩa (SN 1985, là con của Chánh), Trương Thị Minh Hiền (SN 1974) và Nguyễn Thị Lan (SN 1974, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ka Thùy Linh khai, có hệ thống chân tay ở khắp nơi để tìm kiếm, dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin kết hôn với những người đàn ông Trung Quốc. Nạn nhân sau khi nghe những lời đường mật của kẻ lừa đảo, tưởng thật liền đồng ý làm vợ nơi xứ người để mong đổi đời.
Dụ dỗ được con “mồi” vào tròng, Linh đứng ra tổ chức cho những người đàn ông xem mặt các cô gái trẻ để tuyển vợ. Khi hai bên thống nhất xong giá cả, Linh đưa các cô gái sang Trung Quốc bán với giá 110 triệu đồng/người.
Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn hoạt động ma mãnh, Linh và đồng bọn đã bán trót lọt 10 phụ nữ sang Trung Quốc, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn