Rượt đuổi, bắt kẻ buôn ma túy lớn giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Tư, 16/04/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Một đối tượng dùng xe gắn máy vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị công an bắt giữ.

(VTC News) – Một đối tượng dùng xe gắn máy vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị công an bắt giữ.

Ngày 15/4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã bàn giao Nguyễn Thanh Hải (SN 1993, ngụ Củ Chi, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) cùng tang vật vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng ma túy lớn trên địa bàn quận Thủ Đức 

Trước đó, qua tin báo của người dân về việc phát hiện một số đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Nhận được thông tin mật báo này, tổ tuần tra do cán bộ Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng công an phường Trường Thọ làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra khép kín trên địa bàn, trong đó cần tập trung ở địa bàn thuộc khu phố 5, 6, phường Trường Thọ.

Khoảng 13h chiều 31/3, khi tổ tuần tra đến hẻm 60, trên đường số 4, phường Trường Thọ thì phát hiện một thanh niên điều khiến xe máy mang BKS: 51X5 – 9682, trên baga xe treo một túi xách nhỏ màu xanh có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Khi bị tổ tuần tra áp sát kiểm tra hành chính, bất ngờ đối tượng rồ ga bỏ chạy thục mạng. Nghi vấn đây là “con buôn” ma túy, lực lượng công an liền dùng xe gắn máy đuổi theo, được một đoạn đường thì tiếp cận quật ngã bắt giữ được đối tượng.

Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức trao giấy khen và 10 triệu đồng cho tập thể Công an phường Trường Thọ 

Qua kiểm tra giỏ xách treo trên baga của đối tượng, công an phát hiện 2 gói nylon bên trong chứa chất màu trắng, 3 gói hình chữ nhật được quấn băng keo vàng bên ngoài, 1 cân điện tử nhỏ và 2 ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Hải thừa nhận tang vật trong giỏ xách là ma túy nhưng không biết trọng lượng bao nhiêu. Hải cho biết, ngoài mua bán ma túy, Hải còn nhận thêm ma túy từ đối tượng tên Phi (chưa rõ lai lịch) đưa cho Hải cất giữ vào ngày 30/3 với tiền công 500.000 đồng.

Ngày 31/3, Phi gọi điện cho Hải đưa ma túy đến nhà trọ số 60/2/2, hẻm 60, đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì bị lực lượng Công an phường Trường Thọ phát hiện bắt giữ.

Qua giám định chất màu trắng trên công an xác định là ma túy, có trọng lượng hơn 1kg ma túy.

Ngày 15/4, lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cùng thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức tổ chức tặng giấy khen và 10 triệu đồng cho tập thể Công an phường Trường Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là bắt giữ được đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn