Dọa 'thả xác trôi sông' tống tiền cha đẻ

Pháp luậtThứ Ba, 15/04/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Người con trai lên kế hoạch tống tiền cha đẻ đã bị cơ quan công an tóm gọn khi đang nhận tiền tại ngân hàng.

(VTC News) – Người con trai lên kế hoạch tống tiền cha đẻ đã bị cơ quan công an tóm gọn khi đang nhận tiền tại ngân hàng.

Ngày 14/4, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội phòng chống tội phạm có tổ chức, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ hai đối tượng dàn cảnh tống tiền gia đình ông Cao Văn Hiệp (SN 1964, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân).
Trần Ngọc Giàu (bên trái) và Cao Minh Tuấn tại cơ quan điều tra 
Đáng nói, kẻ chủ mưu dựng màn kịch tống tiền gia đình ông Hiệp chính là Cao Minh Tuấn (SN 1993) – con trai ông Hiệp. 
Theo hồ sơ điều tra, đêm 9/4, ông Hiệp hớt hải chạy đến trụ sở Công an quận Bình Tân trình báo, con trai ông là Cao Minh Tuấn bị nhóm đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc 40 triệu đồng.
Ông Hiệp trình bày, Tuấn là nhân viên bảo vệ của công ty S.H, được điều chuyển đến bảo vệ mục tiêu tại một quán ăn ở quận Bình Tân, TP.HCM. 
Khoảng 15h chiều 8/4, Tuấn điều khiến xe gắn máy từ nhà đến quán ăn làm việc và từ đó không thấy trở về nhà. Ông Hiệp liên lạc với phía công ty bảo vệ S.H thì được biết Tuấn đã nghỉ việc từ lâu.
Khoảng 20h30 đêm 9/4, một người lạ mặt gọi điện cho ông Hiệp thông báo đang bắt cóc Tuấn và yêu cầu ông chuyển số tiền 40 triệu đồng vì Tuấn nợ nần không có khả năng chi trả. Đối tượng nói ông Hiệp chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng, nếu báo công an thì sẽ giết chết Tuấn thả trôi sông Sài Gòn. 
Hoảng sợ trước hành vi tống tiền táo tợn của đối tượng, ông Hiệp chạy đến trụ sở công an trình báo. Khi ông Hiệp đang làm tường trình tại cơ quan điều tra thì kẻ tống tiền tiếp tục gọi điện thúc ép ông chuyển 50 triệu đồng (tính cả tiền lãi) vào tài khoản, nếu chậm trễ sẽ chặt tay của Tuấn.
Tiếp nhận được những thông tin từ ông Hiệp, Công an quận Tân Bình xác định đây là vụ tống tiền có tính chất nghiêm trọng nên phối hợp với Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Từ hướng dẫn của công an, trong ngày 11 và 12/4, ông Hiệp hai lần ra ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng tổng cộng 15 triệu đồng. 
Khoảng 11h trưa 12/4, các trinh sát được lệnh mật phục tại một ngân hàng nằm ở phường Thạnh Lộc, quận 12, bắt giữ Trần Ngọc Giàu (SN 1988, quê tỉnh Tây Ninh). Đặc biệt, đi chung với Giàu ra ngân hàng rút tiền còn có mặt Tuấn, con trai ông Hiệp.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, từng làm bảo vệ ở công ty S.H nhưng chỉ vì nghiện game đã nghỉ việc ăn chơi lêu lổng. Để có tiền chơi game, Tuấn bàn bạc với Giàu lên kế hoach tống tiền gia đình ông Hiệp thì bị bắt.
Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự Tuấn và Giàu để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn