Án chung thân cho kẻ giết người, cướp vàng ở Hưng Yên

Pháp luậtThứ Sáu, 21/09/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận, trước khi gây ra vụ trọng án giết người, cướp vàng, chúng đã thực hiện cướp thành công ở một cửa hàng khác.

(VTC News) – Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận, trước khi gây ra vụ trọng án giết người, cướp vàng, chúng đã thực hiện cướp thành công ở một cửa hàng khác trên địa bàn.






Như đã đưa tin, sáng 21/9, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Hà Văn Tỉnh (SN 1996, trú thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) về tội “Giết người”; “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, do nợ nần tiền lô đề và cắm xe máy, 21h cùng ngày, thấy tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) mới khép cửa vào hỏi mua vàng. Lúc đó, trong tiệm có hai vợ chồng ông bà chủ là Đỗ Xuân Kiệm và Bùi Thị Huyền.

Hai bị cáo được dẫn về trại giam sau khi lĩnh án.

Chúng hỏi mua một dây chuyền vàng, nhưng vì chỉ có bốn triệu đồng nên anh Kiệm nói không đủ. Một trong hai tên liền đưa điện thoại bảo gán thêm để lấy dây chuyền vàng, nhưng bà chủ không chấp nhận. Hai tên liền đổi ý mua dây chuyền bạc khoảng năm lượng, trị giá 4,5 triệu đồng.

Khi bà chủ đeo thử dây chuyền bạc vào cổ Toán, hai đối tượng liền quay đầu bỏ chạy. Ông Kiệm đuổi theo và hô hoán (lúc đó khoảng 21h45). Nghe tiếng tri hô, một số người đuổi bắt.

Chạy được khoảng 1 km, đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên), hai đối tượng bị người dân đuổi kịp. Tỉnh bị bắt, trong khi Toán trốn xuống mương nước lấy lá che mặt.

Khi bị phát hiện, Toán rút dao đâm anh Lượng vào ngực khiến nạn nhân tử vong, và đâm nhiều nhát vào anh Đỗ Bá Hiền (SN 1989), Đỗ Như Minh (SN 1987) khiến hai người này bị thương, phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Toán bỏ về nhà, thấy công an nên bắt xe lên Hà Nội.

Người nhà nạn nhân đau đớn dự phiên tòa.

Đến đây, hắn biết không thể trốn thoát nên gọi cho cậu ruột và thú nhận. Người cậu báo cho công an, đưa Toán ra đầu thú lúc 15h ngày 2/5 tại công an xã Ngọc Long (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Ngoài việc gây ra vụ án nghiêm trọng trên, Nguyễn Viết Toán còn khai nhận, tối 3/3, do thiếu tiền ăn chơi, hắn đã vào một cửa hàng vàng ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và thực hiện hành vi cướp vàng, bạc chót lọt được 3,1 triệu đồng.

Với vẻ mặt lạnh tanh, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt, Nguyễn Viết Toán án chung thân về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản và 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Tổng hợp mức hình phạt là Chung thân. Hà Văn Tỉnh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản.


Nguyễn Dũng - Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn