Vợ hờ của Dũng “ben” mang bầu giả

Pháp luậtThứ Bảy, 18/08/2012 12:05:00 +07:00

Sau khi lấy lời khai ban đầu của Dũng “ben” và vợ hờ của hắn, CA Hà Nội đã đưa Dung đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy, vợ hắn không hề mang thai.

Như đã đưa tin, ngày 14-8-2012, Phòng Cảnh sát Truy nã - Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Hoàng Dũng tức Dũng “ben”, trùm giang hồ, người trực tiếp nổ súng bắn chết anh Phan Văn Lan (Giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo, ở Bình Dương) khi hắn đang ẩn náu cùng vợ hờ là Vũ Thị Thúy Dung, SN 1962 tại số nhà 3, ngõ 292 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khi bị bắt, cả Dũng “ben” và Dung đều khai Dung đang mang bầu tháng thứ tư. Dung còn trâng tráo kể vanh vách với phóng viên là đang mang hai cái thai trong bụng.

Vũ Thị Thúy Dung tại cơ quan điều tra. 

Khi chúng tôi hỏi tại sao đang trốn truy nã lại mang thai thì Dung òa khóc nói: “Tôi biết thế nào cũng có ngày anh Dũng bị bắt. Với tội giết người thì án nặng lắm, tôi sợ trong trại giam anh ấy làm liều nên muốn có con để anh Dũng có lý do cải tạo chờ ngày về”. Dũng “ben” cũng rơm rớm nước mắt khi nói về những đứa con trong bụng vợ.


Sau khi lấy lời khai ban đầu của Dũng “ben” và Dung, Công an Hà Nội đã đưa Dung đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy, Dung không hề mang thai.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, Dung rất xảo quyệt và khai nhận không thành khẩn.

Ngày 17-8-2012, Công an Bình Dương đã di lý Dũng “ben” về Bình Dương để phục vụ điều tra. Hai ngày tới, Công an TPHCM cũng sẽ di lý Vũ Thị Thúy Dung vào TPHCM để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CA TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn