Quan chức đánh cờ tiền tỷ ở Sóc Trăng kêu oan

Pháp luậtThứ Năm, 02/08/2012 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Vụ quan chức đánh cờ tiền tỷ đã hết hạn kháng cáo. Trong 4 người nộp đơn để cấp phúc thẩm xem xét, ông Đinh Văn Mười kháng cáo kêu oan.

(VTC News) - Vụ quan chức đánh cờ tiền tỷ đã hết hạn kháng cáo. Trong 4 người nộp đơn để cấp phúc thẩm xem xét, ông Đinh Văn Mười kháng cáo kêu oan.

Chiều 1/8, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nhận được 4 đơn kháng cáo vụ án đánh bạc liên quan đến quan chức đánh cờ tướng ăn thua tiền tỷ.

Trong đó, ông Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) kháng cáo kêu oan vì không thừa nhận hành vi đánh cờ tướng ăn tiền với nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo.
Ông Mười (phải) kháng cáo kêu oan. Ảnh: Ái Nam 
Ba bị can còn lại là ông Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3) và cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”), Nguyễn Thanh Truyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 16/7 TAND tỉnh Sóc Trăng ông Tân 4,5 năm tù và ông Mười 4 năm tù cùng tội “đánh bạc”. Ngoài ra, ông Tân còn lãnh 13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” cùng với cha con Hùng (cùng bị phạt 12 năm tù).

Như vậy, ông Lèo không kháng cáo dù trước đó ông này cho rằng mức án 5 năm tù về tội “đánh bạc” là quá nặng.

Bà Ngô Huệ Phấn là người cho các quan chức vào nhà đánh cờ tướng ăn tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 2 năm tù về tội “gá bạc” cũng không kháng cáo.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn