Gần 50 năm tù cho các bị cáo làm 13 người chết cháy

Pháp luậtThứ Ba, 31/07/2012 04:14:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay (31/7), HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án làm 13 người chết, 25 người bị thương tại xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng).

(VTC News) - Chiều nay (31/7), HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” xảy ra ngày 29/7/2011, làm 13 người chết, 25 người bị thương tại xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng).


Theo đó, các bị cáo: Nhiếp Thiếu Phong 12 năm tù, Bùi Thị Hiền 11 năm tù; Lê Văn Bẩy 10 năm tù, Bùi Thị Sự 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Linh 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại số tiền 4 tỷ 402 triệu đồng (người được bồi thường thấp nhất là 73 triệu, cao nhất là 340 triệu) và phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau hai ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại xã Tân Dân, An Lão đã kết thúc với những bản án thích đáng dành cho các bị cáo. Vụ án còn là bài học đắt giá về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Như VTC News đã đưa tin, trong hai ngày 30 và 31/12/2012, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ cháy xưởng may ở xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi bất cẩn của mình đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình bị hại và mong muốn được các gia đình bị hại tha thứ.

Bị cáo Nhiếp Thiếu Phong tỏ ra ân hận vì những hành vi của mình đã gây ra, bị cáo không ngờ hậu quả lại nặng nề đến như vậy, bị cáo Phong nói rằng nếu có cơ hội được tiếp tục sống và làm việc tại Hải Phòng thì bị cáo sẽ làm việc thật tốt để có điều kiện bù đắp cho gia đình các nạn nhân.

Khác với bị cáo Phong, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Hiền đã òa khóc, vì mục đích muốn mở xưởng may để tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xã nhưng đã trở thành ác mộng, vì hậu quả của vụ cháy do Hiền và các bị cáo khác gây ra đã cướp đi sinh mạng của hai người em ruột của Hiền và những nạn nhân khác.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn