Chém trưởng công an xã vì bị triệu tập

Pháp luậtChủ Nhật, 25/03/2012 12:31:00 +07:00

(VTC News) - Ăn trộm gà bị công an triệu tập lên làm việc, Sửu bực tức đã chặn đường chém đồng chí trưởng công an xã.

(VTC News) - Ăn trộm gà bị công an triệu tập lên làm việc, Sửu bực tức đã chặn đường chém trưởng công an xã.

Khoảng 19 giờ ngày 22/3, ông Nguyễn Quang Hòa (SN 1966) - Trưởng công an xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu - Nghệ An) trên đường đi làm về thì bị đối tượng Nguyễn Huy Sửu (SN 1962 – trú xóm 2, xã Diễn Hải) chặn đường, dùng dao tấn công tới tấp.

Vụ tấn công đã khiến ông Hòa bị chém một nhát trúng phía sau gáy, ngã xuống đất. Đối tượng tiếp tục lao vào chém nhiều nhát vào người và chân tay khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân đi ngang qua phát hiện, hô hoán thì Sửu mới bỏ chạy.

Thương tích trên người ông Hòa 

Ông Hòa ngay sau đó được đưa vào bệnh viện huyện Diễn Châu cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, hôn mê sâu. Do vết thương quá nặng, bệnh viện đã giới thiệu lên tuyến trên điều trị. Tại đây, các bác sỹ kiểm tra và xác nhận, nạn nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực và cột sống.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 22/3, tên Sửu ăn trộm gà và bị nhân dân phát hiện, đuổi bắt. Công an xã Diễn Hải đã triệu tập đối tượng Sửu lên lấy lời khai. Nhận được giấy triệu tập, Sửu bực tức vác dao đến nhà ông Hòa để chém nhưng ông Hòa không ở nhà. Sau đó đối tượng đã chặn đường phục chém ông Hòa.

Được biết, Nguyễn Huy Sửu từng đánh phó chủ tịch xã Diễn Hải và có tiền án về trộm cắp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn