Lê Văn Luyện chuẩn bị hầu toà lần thứ hai

Pháp luậtThứ Bảy, 10/03/2012 11:42:00 +07:00

(VTC News) - Dự kiến vào ngày 30/3 tới đây, phiên xét xử phúc thẩm sẽ được tổ chức

(VTC News) – Ngay sau khi phiên toà sơ thẩm xét xử Lê Văn Luyện diễn ra vào đầu tháng 1/2012, gia đình nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo. Dự kiến vào ngày 30/3 tới đây, phiên xét xử phúc thẩm sẽ được tổ chức.

Luật sư Phạm Văn Huỳnh (VP Luật sư Tâm Đức – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) – người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại trong vụ án Lê Văn Luyện cho biết, ông đã nhận được giấy tham gia phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 30/3.

Lê Văn Luyện và các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. 

Phiên toà phúc thẩm được TAND Tối cao mở tại TP Bắc Giang. Dự kiến, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra – cháu Trịnh Thị Bích (con gái chủ tiệm vàng) sẽ tham dự phiên toà.

Trước đó, chiều 11/01, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Luyện 18 năm tù giam về tội “Giết người”, 18 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, 9 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp mức hình phạt là 18 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 316 triệu đồng; phải chu cấp hàng tháng cho cháu Bích 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Các bị cáo khác bị truy tố và tuyên phạt với các tội danh “Che giấu” và “Không tố giác tội phạm” gồm: Lê Văn Miên (bố đẻ Luyện) 48 tháng tù giam; Trương Thanh Hồng 30 tháng tù giam; Lê Thị Định 15 tháng tù giam; Lê Thanh Nghi 15 tháng tù giam; Trương Văn Hợp 12 tháng tù giam; Dương Thị Lược 9 tháng tù giam.

Không đồng tình với bản án trên, gia đình bị hại nộp đơn kháng cáo.

Đại Minh - Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn