Giết người, đánh lại công an

Pháp luậtThứ Năm, 29/12/2011 02:02:00 +07:00

(VTC News) – Leo lên nóc nhà để trộm tài sản và bị phát hiện, Huỳnh Văn Lâm đã giết chủ nhà rồi đánh lại công an đang làm nhiệm vụ.

(VTC News) – Leo lên nóc nhà để trộm tài sản và bị phát hiện, Huỳnh Văn Lâm đã giết chủ nhà rồi đánh lại công an đang làm nhiệm vụ.

Huỳnh Văn Lâm đang bị công an áp giải vào trại giam ngày 29/12  
Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, quê Đồng Tháp) vì hành vi giết người và đánh lại người thi hành công vụ.


Đứng trước vành móng ngựa, Lâm không thú nhận hoàn toàn những lời khai trong bản cáo trạng. Biện minh cho hành động của mình, Lâm cho biết, y sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ già, ly dị vợ rồi Lâm lên TP.HCM làm thuê kiếm sống và không nơi nương tựa.

Ngày 21/3, đi uống rượu về, do không có tiền và không có nhà để ngủ nên khi đi qua nhà ông Nguyễn Tấn Bảy (ở C 15/8, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), thấy nhà vắng người, Lâm trèo qua bờ rào để leo lên nóc nhà tìm chỗ ngủ.

Nghe tiếng chó sủa, chị Nguyễn Thị Bích Thảo đi ra ngoài và phát hiện Lâm ở trên nóc nhà. Nghi là kẻ trộm, chị Thảo gọi chồng (anh Nguyễn Văn Tuấn) ra chứng kiến. Lúc này, ông Bảy vừa đi uống cà phê về thì khuyên Lâm hãy leo xuống nhưng Lâm không nghe.

Khuyên Lâm không được, ông Bảy bắc thang leo lên nói chuyện với Lâm. Ông Bảy leo gần đến nơi, Lâm đến xô ngã thang làm ông Bảy ngã. Ông Bảy được đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn động quá mạnh đến 15h30 cùng ngày thì tử vong tại Bệnh viện chợ Rẫy.

Nhận được tin báo, ban chỉ huy Công an xã Tân Quý Tây phân công anh Lê Phú Vinh đến giải quyết. Đến nơi, anh Vinh khuyên Lâm trèo xuống nhưng Lâm không chịu và bẻ gãy một cây tầm vông làm gậy thách thức ai leo lên sẽ đánh. Khi anh Vinh leo lên thì Lâm dùng gậy đánh anh Vinh.

Với những tình tiết nêu trên, TADN TP.HCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Lâm tù chung thân vì tội giết người và chống người thi hành công vụ, đồng thời Lâm phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại 119 triệu đồng.

Ngọc Thân



Bình luận