Cà Mau: 20 năm tù cho ông bố có hành vi loạn luân

Pháp luậtThứ Ba, 22/11/2011 01:49:00 +07:00

(VTC News) - Do vợ Thắm thường xuyên đi làm thuê xa, Thắm có nhu cầu giải quyết sinh lý nên nhiều lần ép con gái quan hệ dù cô bé kháng cự...

(VTC News) - Vợ thường xuyên vắng nhà vì đi làm thuê nên trong mỗi lần nhậu say Thắm lại cưỡng bức chính con gái ruột của mình.

Chiều 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên án sơ thẩm phạt 14 năm tù đối với Trần Phương Thắm (32 tuổi) ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Thắm trước vành móng ngựa

Trả lời HĐXX, bị hại 12 tuổi khai rằng trong một lần nhậu say đã bị cha cưỡng bức tại buồng ngủ. Do vợ Thắm thường xuyên đi làm thuê xa, Thắm có nhu cầu giải quyết sinh lý nên nhiều lần ép con gái quan hệ dù cô bé kháng cự.

Người cha vô nhân tính khai chỉ thực hiện hành vi đồi bại, xem nhẹ pháp luật và luân thường đạo lý hai lần vào tháng 2 và 3/2011.

Sự việc vỡ lở khi một người hàng xóm biết chuyện Thắm cưỡng bức con đã báo với mẹ nạn nhân. Qua dò hỏi, con gái kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của cha nên Thắm bị tố cáo.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn