Lừa đảo cấp visa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 09/10/2011 03:03:00 +07:00

(VTC News) - Thọ cùng bạn gái nhận tiền lo visa cho người quen nhưng lại ôm tiền đi tiêu xài hết.

(VTC News) – Ngày 08/10, cơ quan Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thọ (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, từ đầu những năm 2008, Thọ cùng bạn gái của mình nhận làm thủ tục visa để đưa người sang Cộng hòa Czech với chi phí 1.500 USD. Với mỗi một khách hàng Thọ sẽ được bạn gái trả cho 100 USD.

Phi vụ lừa đảo của Thọ bị vỡ lở khi một nạn nhân của Thọ là anh Mạnh (ở quận Hoàn Kiếm) đã đến cơ quan chức năng tố giác. Trước đó, qua quan hệ quen biết, anh Mạnh nói với Thọ có người bạn đang làm ở một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng chưa xin cấp được visa cho 30 trường hợp đi lao động tại Cộng hòa Cezch. Thấy vậy, Thọ liền nhận lời giúp. Anh Mạnh đã chuyển gần 50 bộ hồ sơ và 24.000 USD cho Thọ.

Thọ đem hồ sơ và 12.000 USD cho bạn gái để “chạy” visa, nhưng sự việc không thành công nên đã trả lại hồ sơ cho Thọ và giữ lại 12.000 USD. Số tiền còn lại Thọ chiếm giữ và tiêu xài.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn