CSHS bắt đối tượng mang dao găm buôn ma túy

Pháp luậtThứ Tư, 31/08/2011 05:43:00 +07:00

(VTC News) - Bằng những thế võ điêu luyện, các chiến sỹ Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng khi chúng mang theo dao găm bên người

(VTC News) - Qua kiểm tra, ngoài hai con dao Bình giấu trong túi, tổ công tác phát hiện và thu giữ 2 gói nhỏ heroin trên người Bình. Ngay lập tức, đối tượng trên được tiến hành áp giải về Phòng PC45 để xử lý.

Khoảng 15h ngày 30/8, Trung sỹ Cảnh sát cơ động Vũ Xuân Thủy và Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh - Đội CSGT số 2 thuộc tổ công tác đặc biệt (141/CATP) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư An Dương - Nghi Tàm phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn. 

Hai đối tượng bị bắt giữ ở cơ quan công an 

Tổ công tác bất ngờ yêu cầu dừng xe để kiểm tra; mặc dù các anh đã ‘xưng danh’ là CSHS đang làm nhiệm vụ nhưng người thanh niên ngồi phía sau còn hất hàm lớn tiếng đáp lại rằng: "ăn cướp đấy à…" nhằm đánh lạc hướng cho thanh niên điều khiển xe máy lấm lét đưa tay vào túi quần.
 
Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện lấy hung khí ra để chống lại tổ công tác, ngay lập tức, các chiến sĩ công an hình sự lao tới khống chế. Bằng những thế võ trong nghề, không để đối tượng này chạm tới 2 con dao găm cất trong 1 túi quần phía sau. 

Dao găm nhọn và ma túy mang theo người 

Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận mình là Lê huy Bình (25 tuổi, ở phường Trung Sơn, TX. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Ngoài hai con dao Bình giấu trong túi, tổ công tác phát hiện và thu giữ 2 gói nhỏ heroin trên người Bình. Ngay lập tức, đối tượng trên được tiến hành áp giải về Phòng PC45 để xử lý.

Bên cạnh Bình, tổ công tác còn bắt giữ đối tượng Trần Trung Kiên (30 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Ba Đình). Kiên là đối tượng vu khống các chiến sỹ CSHS là ăn cướp. Vào thời điểm bị bắt, Kiên một mực mình là cán bộ nhà nước. Nhưng đến khi các chiến sỹ công an hỏi tại sao đi cùng đối tượng tàng trữ ma túy và dao thì Kiên lại không lý giải được.

Tại trụ sở Phòng PC45, công an đã tiến hành lập hồ sơ và chuyển giao sang Phòng PC47 – Công an Hà Nội để xử lý theo đúng thẩm quyền. 

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn