Vĩnh Long: Một Trung úy cảnh sát bị côn đồ đâm chết

Pháp luậtThứ Bảy, 20/08/2011 09:07:00 +07:00

(VTC News) - Đang đứng bấm chuông nhà người bạn, Trung úy cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Tưởng công tác tại Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) bị đâm chết.

(VTC News) - Đang đứng bấm chuông nhà người bạn, trung úy cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Tưởng công tác tại Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) bị đâm chết.

Trưa ngày 19/8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Anh Duy, còn gọi là Ba Cu (17 tuổi), Trần Chí Điểu (17 tuổi) và Nguyễn Tuấn Vũ (29 tuổi) cùng ngụ ở phường 5, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết chết một cảnh sát.

Theo Công an TP Vĩnh Long, khoảng 10h30 trưa 19/8 trung úy Nguyễn Thanh Tưởng (cảnh sát khu vực phường 5, TP Vĩnh Long) đến bấm chuông gọi cửa nhà một người bạn. Lúc này Duy đang ngồi uống cà phê với Điểu và Vũ, thấy anh Tưởng đứng quay lưng lại bèn tổ chức tấn công. Duy dùng dao đâm hai nhát vào sau lưng khiến anh Tưởng gục chết.


Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, đêm 17/8 Trung uý Tưởng đi tuần tra thấy Duy lang thang nên nhắc nhở. Trưa hôm sau, Duy đi mua dao Thái Lan tìm cách đâm Trung úy Tưởng. Trưa cùng ngày, thấy Trung uý Tưởng đứng quay lưng ra đường nên hắn đã thừa cơ hội cùng hai người bạn ra tay sát hại.

Chiều 19/8, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, chia buồn cùng người nhà Trung úy Tưởng và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn