Lãnh án chung thân vì nhờ côn đồ đánh chết tình địch

Pháp luậtThứ Năm, 21/07/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Thấy Quý hay lên nhà bạn gái mình chơi, Châu nảy cơn ghen tức nên đã nhờ côn đồ sát hại “tình địch”.

(VTC News) – Thấy Quý hay lên nhà bạn gái mình chơi, Châu nảy cơn ghen tức nên đã nhờ côn đồ sát hại “tình địch”.

Sáng nay(21/7), tại huyện Tư Nghĩa, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Ngọc Châu (SN 1971, ở TP. Quảng Ngãi), mức án chung thân; Hồ Anh Ân (SN 1991, ở huyện Tư Nghĩa), 20 năm tù và Phạm Viết Triều (SN 1990, cùng ở Tư Nghĩa), 18 năm tù về tội Giết người. 

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 

Theo cáo trạng, Châu và Nguyễn Thị Mai (SN 1976, ở xã Nghĩa Thuận, huyện TưNghĩa), có quan hệ tình cảm với nhau kéo dài khoảng 10 năm, nhưng không thể đi đến hôn nhân.

Cuối năm 2010, Mai xin làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê số 75, đường Nguyễn Trãi (TP.Quảng Ngãi), do Đặng Trung Quý (SN1988, ở xã Tịnh khê, huyện Sơn Tịnh), làm chủ.

Từ chỗ quen biết, Quý đã đôi lần đến nhà Mai chơi. Phát hiện, Châu nổi cơn ghen tức và nảy sinh ý định sáthại “tình địch.

Tối ngày 6/3, Châu nhờ Ân và Triều đến ngã tư Quốc tế (xã Nghĩa Kỳ) mai phục để chặn đường đánh Quý. Khi Quý từ nhà Mai ra, Triều và Ân cầm 2 khúc cây chặn đường rượt đánh nạn nhân chết tại chỗ.


Tra cứu điểm thi nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn