Tiêu diệt tên cướp nguy hiểm xả súng giết công an

Pháp luậtThứ Tư, 20/07/2011 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm, đối tượng đã bắn trọng thương 2 người dân, bắn chết 1 công an viên và bị tiêu diệt ngay sau đó.

(VTC News) – Chỉ vì bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm, đối tượng đã bắn trọng thương 2 người dân, bắn chết 1 công an viên. Sau 3h đồng hồ truy đuổi, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai buộc nổ súng tiêu diệt hắn.

Vụ việc xảy ra vào khảng 16h chiều 19/7, vào thời điểm này khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, anh Lê Thanh Tâm (25 tuổi) và anh Hồ Thông (Công an viên xã Xuân Đường) phát hiện hai đối tượng phóng xe tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm liền đuổi theo lập hồ sơ xử lý.

Một tên cướp bị tiêu diệt sau hơn 3h truy đuổi 

Ngay lập tức một tên rút súng bắn làm anh Thông bị thương ở tay. Khi bỏ chạy đến nghĩa trang Xuân Đường, chúng đã dùng súng khống chế để cướp xe của anh Phạm Thái Tương (44 tuổi, người địa phương). Bị phản kháng, một tên lạnh lùng rút dao ném thẳng mặt nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khi chạy đến vòng xoay huyện Cẩm Mỹ, hai tên bỏ xe chạy bộ vào rẫy của ông Ly (ở ấp Suối Cả, xã Long Giao). Tại đây chúng đã bắn bị thương một người dân và khống chế ông Ly để uy hiếp công an.

Truy đuổi đến nơi, anh Tâm lao vào khống chế liền bị đối tượng nổ súng làm anh gục ngã tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Trước sự manh động của hắn, lực lượng chức năng đã được huy động buộc nổ súng tiêu diệt tên cướp nguy hiểm.

Gã đồng bọn lẩn trốn cố thủ trong ống cống gần đó bị lực lượng công an dùng hơi cay khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, hắn khai tên Bùi Thanh Trung (22 tuổi), đối tượng bị tiêu diệt trước đó là Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn