11 người nước ngoài vào VN lừa đảo, đánh bạc bịp

Pháp luậtThứ Ba, 19/07/2011 11:36:00 +07:00

(VTC News) – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) vừa tiến hành tạm giữ 11 đối tượng người Philippines chuyên đến VN để đánh bạc bịp.

(VTC News) – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) vừa tiến hành tạm giữ 11 đối tượng người Philippines chuyên đến VN để đánh bạc bịp.

Đội hình sự đặc nhiệm PC45 vừa cho biết, qua tiến hành điều tra, lần tìm manh mối, cơ quan này vừa tiến hành bắt hàng loạt các đối tượng người nước ngoài chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách bằng hình thức đánh bạc bịp.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa ngày 13/7/2011, chị Emily Helen Garbe (SN 1992, quốc tịch Canda) đang đi tham quan tại chợ Bến Thành (Q.1) thì có 2 đối tượng người Philippines là Cesar Devilla (SN 1953) và Dinido Macachor (SN 1963) đến để làm quen.

Cả 2 đối tượng này nói rằng mình có người quen sắp sang Canada nên cần nhờ chị tư vấn về đất nước. Chị Emily đã tin tưởng bọn chúng, lên xe taxi do bọn chúng thuê sẵn để đi về phòng trọ tại đường số 17, KP7, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Cùng lúc, các mũi trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm được lệnh nhanh chóng đi theo, tiếp cận ngôi nhà này. Tại đây, Gemma (SN 1967, cũng người Philippines) đã rủ chị Emily chơi đánh bài xì dzách ăn tiền. Số phỉnh đặt cược tại sòng bài sau vài lần chơi đã lên đến hàng chục ngàn USD.

Do nghi ngờ có sự lừa đảo, chị Emily quyết định không chơi nữa. Đúng lúc này, các trinh sát Hình sự đặc nhiệm ập vào căn nhà nói trên tiến hành kiểm tra hành chính và đưa các đối tượng về trụ sở giải quyết.

Có 5 đối tượng người Philippines bị tạm giữ để điều tra. Tang vật thu giữ được gồm 279 phỉnh nhựa, 2.000 tờ ngoại tệ giả loại 100 USD và rất nhiều ngoại tệ thật. Cùng lúc, một nhóm trinh sát khác cũng được yêu cầu tiếp cận 1 căn nhà khác trên đường số 1, tạm giữ tiếp tục 6 đối tượng cũng người Philippines.

Theo lời khai ban đầu của bọn chúng, nhóm người này nhập cảnh vào TP.HCM với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng là thường lân la ở các khu vực trung tâm quận 1 để tìm các du khách người Âu, hoặc người Hàn Quốc hay Nhật Bản để dàn cảnh làm quen. Sau đó, bọn chúng dụ “con mồi” về 2 căn nhà trên đường số 17 mà bọn chúng đã thuê sẵn để rủ đánh bài.

Ban đầu là kích thích lòng tham của người chơi bằng thắng 1 khoản tiền. Khi đối phương đã ham chơi, chúng tạo cho bài tốt, rồi rủ người chơi đặt cược với số tiền lớn hơn. Rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy nhóm người lừa đảo chuyên nghiệp này.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án này.

P.Thủy

Bình luận
vtcnews.vn