Môi giới mại dâm nhưng không biết bao cao su là gì

Pháp luậtThứ Ba, 19/07/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Tươi cho rằng, trước đây cô không hề biết bao cao su là gì, huống chi là việc phát cho gái bán dâm. Đến khi lấy chồng Tươi mới hiểu...

(VTC News) - Ngày 18/7, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Tươi (38 tuổi) quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi môi giới mại dâm sau 11 năm bỏ trốn.

Theo cáo trạng, hơn 12 năm trước, chiều 25/3/1999, cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ Hương Trầm, Đông Anh, Hà Nội có 3 đôi nam nữ mua bán dâm. Chủ nhà nghỉ này là Ngô Thúy Triều, còn Tươi là nhân viên lễ tân.

Tại đây, Tươi đã làm theo lời bà chủ gọi “hàng” đến phục vụ khách. Khi đủ số nhân viên, Tươi sẽ phát bao cao su cho gái bán dâm sử dụng và dẫn họ lên các phòng để gặp khách mua dâm và thu tiền của khách là 120.000 đồng một người.

Nguyễn Thị Tươi tại phiên tòa xét xử ngày 18/7.

Sau khi vụ án bị triệt phá, năm 2000, chủ nhà nghỉ và một đồng phạm bị đưa ra xét xử. Bà Triều lĩnh án 5 năm tù về tội chứa mại dâm.

Còn Tươi đã bỏ trốn vào Bình Dương và lấy chồng, sinh được hai đứa con. Vợ chồng Tươi làm rẫy để sinh sống. Sau 11 năm lẩn trốn, Tươi đã về quê và ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Tươi khai nhận năm 1999, Tươi xin vào nhà nghỉ của bà Triều làm nấu ăn, và chạy bàn. Tại nhà nghỉ, bà Triều tuyển lựa gái mại dâm về để tiếp khách tới hát karaoke, ăn uống và bán dâm ở các phòng.

Sau một thời gian phục vụ, Tươi được bà chủ tin tưởng, giao cho nhiệm vụ lễ tân, tính tiền, viết phiếu thanh toán với khách hàng. Khách đi nhanh giá sẽ là 120.000 đồng, còn qua đêm tại nhà nghỉ sẽ là 200.000 đồng. Bà Triều hoặc Tươi trực tiếp thu tiền và chia lại cho gái bán dâm tiền phục vụ.

Tươi cho rằng, trước đây cô không hề biết bao cao su là gì, huống chi là việc phát cho gái bán dâm. Đến khi lấy chồng, bị cáo mới hiểu bao cao su dùng để quan hệ tình dục, phòng ngừa các bệnh.

Sau thời gian nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tươi 3 năm tù giam.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn