Giết vợ vì hoang tưởng vợ bán dâm cho nhiều người

Pháp luậtChủ Nhật, 19/06/2011 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Theo kết quả điều tra, Long có nhiều dấu hiệu của bệnh tâm thần, hoang tưởng. Y cho rằng vợ mình thường xuyên đi bán dâm...

(VTC News) - Bị hoang tưởng, Long cho rằng vợ mình đã bán dâm cho nhiều người để kiếm tiền tiêu xài. Trong lúc cãi vã, y dùng kéo tước đi mạng sống người vợ hờ đã chung sống với hắn hơn 20 năm trời.

Chiều 18/6, Cơ quan điều tra Công an Q.2 (TPHCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Long ( SN 1967, P.Bình Trưng Tây, Q.2) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 17/6, Long đến chung cư Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) tìm bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, ngụ địa chỉ trên) để nói chuyện. Tại đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã gay gắt.

Long liên tục cho rằng bà H không chung thủy, đi bán dâm cho nhiều người để lấy tiền tiêu xài. Bị bà H cự lại, Long tức giận chạy xuống bếp lấy kéo đâm liên tiếp vào ngực bà H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, ít phút sau tên sát nhân đã ra đầu thú tại công an phường Bình Trưng Tây, Q.2.

Theo thông tin ban đầu, Long đã có một đời vợ và từ năm 1989 đến nay y sống cặp với bà H như vợ chồng. Tuy không ở cùng nhà nhưng một tuần Long đến thăm vợ hờ mình khoảng 3 lần vì còn phải phụng dưỡng mẹ già đang sống tại chung cư Bình Trưng Tây, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, Long có nhiều dấu hiệu của bệnh tâm thần, hoang tưởng. Do đó, y luôn cho rằng vợ hờ của mình thường xuyên đi bán dâm nên hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Cũng theo khai nhận của tên sát thủ, bà H không thừa nhận hành động trên nên hắn mới ra tay sát hại dã man vào trưa ngày 17/5.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ đưa Long đi giám định và xử lý trước pháp luật.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn