Lừa xe máy bạn mang đi bán, lại bị lừa cướp mất

Pháp luậtThứ Năm, 16/06/2011 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Mượn xe mang đi rao bán, Đạt đã bị một nhóm đối tượng khác lừa đến chỗ vắng dùng ớt bột ném vào mặt để cướp xe.

(VTC News) - Mượn xe mang đi rao bán, Đạt đã bị một nhóm đối tượng khác dùng ớt bột ném vào mặt để cướp xe.

Ngày 15/6, Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này vừa khám phá ổ nhóm cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm rõ 6 đối tượng liên quan.

Trong đó, 5 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Trần Quốc Tú (SN 1991) trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Nguyễn Hoài Phương (SN 1994); Lương Tuyết Nam (SN 1986) đều trú ở Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa; Nguyễn Thanh Nam (SN 1993) trú tại Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân và Nguyễn Thành Đạt (SN 1991) trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 20/5, Đạt lợi dụng quen biết anh Hà Văn Mạnh (SN 1988) trú ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội rồi vờ mượn chiếc xe máy Jupiter mang BKS 19V1-7745 của anh Mạnh để đi có việc gấp. Sau đó, Đạt đã mang chiếc xe trên đi rao bán.

Biết Đạt cần bán xe máy, các đối tượng Tú, Phương, Tuyết Nam và Thanh Nam đã lừa Đạt đem xe máy đến khu Trung Tự (quận Đống Đa) để bọn chúng thực hiện hành vi cướp. Rạng sáng 25/5, Đạt đem xe đến chỗ hẹn liền bị các đối tượng dùng ớt bột ném vào mặt và dùng dao đe doạ rồi cướp xe phóng đi mất.

Hiện cơ quan CA quận Đống Đa đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án xử lý 5 đối tượng trên và truy bắt đối tượng có liên quan.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn