Bắt cóc người, đánh đập tra tấn để đòi nợ

Pháp luậtThứ Ba, 31/05/2011 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 30/5, CA quận Hà Đông cho biết vừa bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

(VTC News) - Ngày 30/5, CA quận Hà Đông cho biết vừa bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Văn Huệ (SN 1986) ở Lạng Giang, Bắc Giang; Nguyễn Quang Huy (SN 1989) ở Kim Tân, thành phố Lào Cai; Trịnh Thị Lý (SN 1993) trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang và Phạm Thùy Linh (SN 1992), trú tại Mường Lây, Điện Biên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Trần Chí Thanh (SN 1990) ở TP Điện Biên, tạm trú tại Phú Lãm, Hà Đông có nợ tiền của Huy. Huy nhiều lần đòi nợ nhưng Thanh không trả. Khoảng 2h ngày 29/5, các đối tượng Huy, Huệ, Lý và Linh đi trên một chiếc xe taxi (không rõ loại xe và biển kiểm soát), nhờ người gọi điện hẹn Thanh đến trước cửa trường CĐ Thương mại, (ở Phú Lãm, Hà Đông) để nói chuyện. Khi Thanh đến nơi, các đối tượng mở cửa, bắt Thanh lên xe và đưa về một nhà nghỉ ở Đầm Trấu (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giam giữ.

Tại đây, các đối tượng dùng gậy sắt đánh đập nạn nhân và bắt Thanh gọi điện cho bạn là Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1992) trú tại Tân Thanh, Điện Biên đem 10 triệu đồng đến nộp thì mới được thả về. Đến 19h ngày 29/5, anh Thanh được các chiến sĩ Công an quận Hà Đông giải thoát.

Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn