Vừa mãn hạn tù, 2 anh em lại lập băng cướp

Pháp luậtThứ Hai, 18/04/2011 01:57:00 +07:00

(VTC News) – Vừa thụ án xong án tù vì tội cướp tài sản, 2 anh em Phú và Quốc lại cùng các chiến hữu lập băng nhóm để đi cướp ở bến xe Miền Đông.

(VTC News) – Vừa thụ án xong án tù vì tội cướp tài sản, 2 anh em Phú và Quốc lại cùng các chiến hữu lập băng nhóm để đi cướp ở bến xe Miền Đông.

Ngày 17/4, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH (PC 45), Công an TP.HCM vừa cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bàn giao 2 tên cướp nguy hiểm là 2 anh em ruột gồm Tất Minh Phú và Tất Minh Quốc (ngụ tại phường An Phú Đông – Q.12) cho Công an quận Thủ Đức để tiến hành xử lý.

Tất Minh Phú (bên trái)và Tất Minh Quốc (bên phải) tại cơ quan điều tra 

Được biết, qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Phú và Quốc chuyên tiến hành cướp tài sản của người dân ở khu vực bến xe Miền Đông, các tuyến QL 13 và 1A thuộc địa bàn quận Thủ Đức. Trước đó, vào tháng 9/2005, Phú và Quốc đã từng phải thụ án từ 5 – 6 năm tù về tội “cướp tài sản".

Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, ngay sau khi vừa mãn hạn tù, 2 anh em Phú và Quốc lại cùng nhau lập băng nhóm, rủ rê thêm các “chiến hữu”, sống dựa vào việc cướp giật tài sản tại trục bến xe Miền Đông và những con đường lân cận.

Bọn chúng thường nhắm vào các hành khách tại bến xe, muốn đi xe ngoài về các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và miền Bắc tại cổng trước, cổng sau của bến xe này. Phú và Quốc cho các đàn em đóng giả là các xe ôm, chở khách muốn đi đến các con đường vắng vẻ, dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần, cướp lấy tiền bạc, tài sản, tư trang, điện thoại di động của con mồi.

Nếu nạn nhân có ý muốn chống đối, hay thách thức đòi báo Công an, bọn chúng sẽ đánh đập gây thương tích cho nạn nhân. Một số khách hàng đổ xăng cửa hàng xăng dầu ở khu vực này cũng lâm vào tình cảnh tương tự, bị bọn chúng cướp tiền rồi lên xe nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của rất nhiều nạn nhân, sự thông tin của báo chí, đội HS đặc nhiệm thuộc PC 45 phối hợp cùng với Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh. Khi biết tin mình đang chuẩn bị các trinh sát tóm, Phú và Quốc tạm thời ngưng “làm ăn”, án binh bất động chờ thời cơ.

Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh xảo, trưa ngày 9/4, Phú đã bị bắt khi đang đi thu tiền đóng bảo kê của người dân ở phường An Phú Đông, Q.12. Sau đó ít giờ, Quốc cũng đã bị sa lưới của cảnh sát.

Qua tiến hành đấu tranh, khai thác ban đầu tại cơ quan điều tra, Phú và Quốc đều đã thừa nhận các hành vi của mình. Ngoài ra, hai đối tượng này thừa nhận còn đến 6 đối tượng tòng phạm nữa đang lẩn trốn.

Hiện cơ quan Công an đang ra sức truy bắt số đối tượng này để tiến hành lập hồ sơ, thủ tục xử lý.

P.T-Q.M

Bình luận
vtcnews.vn