Triệt phá đầu nậu ma túy lớn tại quận trung tâm Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 08/01/2011 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 6/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiến hành mật phục, bắt quả tang Trần Hồng Lợi đang tang trữ, mua bán trái phép chất ma túy...

(VTC News) – Qua khai thác mở rộng một “chân rết” mua bán trái phép ma túy tổng hợp gần khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng nghiệp vụ triệt phá ổ tàng trữ khối lượng lớn ma túy các loại.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 6/1,  Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiến hành mật phục, bắt quả tang Trần Hồng Lợi (SN 1979, ở ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) đang tang trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại 60 Nguyễn Hữu Huân. Tang vật thu giữ là 50 viên ma túy tổng hợp.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1971, ở ngõ 38 Phúc Xá, Hoàn Kiếm). Khám nơi ở của Tùng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 262 viên ma túy tổng hợp, 131,86 gam bột đá, 6,626 gam ketamin, 2 cân điện tử, 3 xe máy và 37 triệu đồng… Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cùng ngày 6/1, CA phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 601 khách sạn Sun Hotel - số 30 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Đặng Quang Vinh (SN 1973, ở phố Hàng Khoai, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, tạm trú ở chùa Lủ, Kim Giang, Hoàng Mai) và Bạch Thị Thắm (SN 1994, ở xóm Lời, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình).

Vật chứng thu giữ là 19 viên thuốc lắc trọng lượng 4,940 gam và 0,381 gam bột đá.

Phúc Hưng

 

Bình luận
vtcnews.vn