Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt 15 năm lẩn trốn

Pháp luậtThứ Sáu, 01/10/2010 05:58:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 30/9, Cục CS truy nã tội phạm phía Nam (C52B)cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt 2 đối tượng truy nã nguy hiểm.

(VTC News) – Chiều 30/9, Cục CS truy nã tội phạm phía Nam (C52B) – Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt Lý Học Hỹ bị truy nã suốt 15 năm nay.

Việc bắt giữ này được thực hiện theo lệnh truy nã đặc biệt mà Bộ Công an đã ra quyết định từ năm 1995, với hành vi “lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN” với tổng số tiền lên đến 90 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án cho biết, Hỹ nguyên là GĐ một Công ty TNHH chuyên mua bán, kinh doanh các loại lương thực – thực phẩm ở tại tỉnh Sóc Trăng (nơi Hỹ cư ngụ). Vào năm 1995, Công ty này có kí với một Công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu ở Hải Phòng một hợp đồng kinh tế trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sau một khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ liên tục, Hỹ đã lâm vào tình cảnh phá sản, mất khả năng chi trả nợ, và ôm một số tiền sang Campuchia sinh sống. Tại đây, đối tượng này đã thay tên, đổi họ, sử dụng hộ chiếu giả và tiếp tục lập công ty kinh doanh tại huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp.

Lê Thành Đức, một trong số 2 đối tượng bị truy nã, vừa bị C52B phối hợp với các cơ quan chức năng bắt được (ảnh do cơ quan Công an cung cấp) 

Tại tỉnh này, Hỹ lại tiếp tục có các hành vi gian dối, bán các dự án đất ma, mang các hồ sơ đi vay tiền ngân hàng…Những hành vi sai trái này đã không qua khỏi tai mắt của các cơ quan thực thi pháp luật.

Sau khi đã đủ chứng cứ xác định được mức độ lừa đảo của Hỹ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã ra quyết định truy nã đặc biệt, và suốt 15 năm qua, giờ mới bắt được y tại tỉnh Đồng Tháp.

Hiện C52B đã quyết định bàn giao Hỹ cho Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 30/9, C52B đã phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc) bắt Lê Thanh Đức (19 tuổi) về hành vi hiếp dâm trẻ em tập thể, trốn lệnh truy nã.

C52B cho biết, vào đầu năm nay, Đức rủ một nhóm bé gái vị thành niên đi nhậu say, rồi rủ các em vào nhà nghỉ và thay nhau hãm hiếp. Gây án xong, Đức bỏ trốn xuống Đồng Nai để làm công nhân. C52B bắt Đức khi y đang ngồi nhậu tại khu vực phường 25 – quận Bình Thạnh.

D.V

Bình luận
vtcnews.vn