Bắt tạm giam lái xe gây tai nạn kinh hoàng giữa đêm

Pháp luậtThứ Năm, 23/09/2010 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 22/9, CA quận Hoàn Kiếm cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí,lái xe gây tai nạn đêm 18/9.

(VTC News) - Ngày 22/9, Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí (SN 1983), ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 18/9, một chiếc xe hiệu Captiva Chevrolet dường như trong trạng thái mất kiểm soát, đâm liên tiếp vào nhiều chiếc xe máy trên phố Lý Thường Kiệt và bỏ chạy. Cuộc tháo chạy bất thành khi chiếc xe đâm nát một xe máy trên phố Khâm Thiên.

Vụ việc ban đầu xảy ra tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, khi chiếc Captiva vượt đèn đỏ lao vào chiếc xe Piagio Liberty do Cao Xuân Thắng (SN 1993) ở 242 Bạch Đằng điểu khiển và người ngồi sau là Nguyễn Trường Giang (SN 1992) ở số 12, ngõ 12, Lò Đúc. Thắng đã bị chiếc xe đâm ngang qua người khi đã bị ngã khỏi xe và được đưa vào bệnh viện ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi, còn Giang may mắn gồng người lăn mình thoát ra khỏi bánh xe tử thần của lái xe.

Chiếc xe điên chỉ dừng lại khi không thể di chuyển do đè nát một chiếc xe khác tại ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn.

Đến phố Bà Triệu, chiếc Captiva này lao thẳng vào một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều. Lúc này đã có hàng trăm người dân chứng kiến sự việc phẫn nộ và đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn nhưng chiếc xe này đã không chịu dừng lại và tiếp tục bỏ chạy.

Chỉ khi đến ngã tư Lê Duẩn – Khâm Thiên, lúc này, hàng trăm phương tiện giao thông đang ùn ứ nhưng chiếc Captiva vẫn tiếp tục phóng nhanh, đè lên chiếc Wave Alpha và kéo lê chiếc xe này trên mặt đường. Hàng trăm người dân đã vây quanh ngã tư hòng không cho chiếc xe Captiva bỏ chạy.

Có 3 trong số 5 thanh niên trên xe bỏ chạy khỏi hiện trường, 2 thanh niên bị người dân và lực lượng Công an giữ lại, đưa về trụ sở Công an phường Khâm Thiên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn