Ghen tuông, chồng giết vợ cũ bỏ xác xuống giếng

Pháp luậtThứ Tư, 21/07/2010 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Do bực tức, ghen tuông, Vòng A Sầu đã dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ cũ của Vòng A Sầu, đã ly hôn tháng 8/2008).

(VTC News) - Do bực tức, ghen tuông, Vòng A Sầu đã dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ cũ của Vòng A Sầu, đã ly hôn tháng 8/2008 nhưng sống chung một nhà cùng với 3 đứa con.


Trước đó, Công an huyện ĐăkR’lâp (Đăk Lăk) nhận được tin báo, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1977, trú thôn 5, xã Quảng Tín, huyện ĐăkR’lâp), đi đâu không rõ, gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng chưa thấy. Công an huyện ĐăkR’lâp đã phối hợp với các phòng chức năng của công an tỉnh triển khai các biện pháp xác minh.


Qua điều tra, Công an huyện ĐăkR’lâp phát hiện tại nhà Vòng A Sầu (dân tộc Hoa), SN 1972, trú thôn 5, xã Quảng Tín và là chồng cũ của chị Phượng, có nhiều vết máu trên nền nhà và ngoài vườn. Trong tủ quần áo có 1 chiếc áo của Vòng A Sầu dính máu và đứt khuy áo thứ 3.


Đến ngày 18/7, cơ quan chức năng đã tìm được một phần thi thể của chị Phương ở dưới giếng nước nhà Vòng A Sầu. Công an huyện ĐăkR’lâp phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đăk Lăk đưa Vòng A Sầu về công an huyện để đấu tranh. Tại đây Vòng A Sầu đã khai nhận hành vi giết vợ cũ..


Theo đó, sự việc xảy ra vào 15h ngày 16/7, tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện ĐăkR’lâp (Đăk Lăk). Do bực tức, ghen tuông, Vòng A Sầu đã dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ cũ của Vòng A Sầu, đã ly hôn tháng 8/2008 nhưng sống chung một nhà cùng với 3 đứa con.


Sau khi giết chết chị Phương, Vòng A Sầu đã đưa thi thể nạn giấu ngoài vườn cà phê. Đến 3h ngày 17/7, Vòng A Sầu dùng dao chặt đầu chị Phượng, bỏ vào bảo tải. Phần đầu này được y bỏ xuống giếng cách nhà khoảng 1km, phần thân bỏ xuống giếng ở nhà rẫy (cách nhà 5km).


Ngày 20/7, cơ quan điều tra cho biết đã bắt khẩn cấp Vòng A Sầu. Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 


* Án mạng từ đi vệ sinh không đúng chỗ:  Khoảng 0h15’ ngày 17/7; tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự (TP Buôn Ma Thuột), Lê Viết Triều (SN 1981), ở huyện Ea Kar đang ngồi nhậu cùng một người bạn thì xuất hiện hai thanh niên đi xe gắn máy đến đến gần xe máy của Triều để đi vệ sinh. Nghĩ rằng 2 người kia coi thường mình, Triều đã có lời qua tiếng lại.


Khi hai thanh niên này bỏ đi, Triều liền lấy xe máy đuổi theo chặn lại. Bị hai thanh niên này lao vào đánh và dùng dao đâm vào cổ, Triều đã chết trên đường đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/7, phòng CSĐTTP về TTXH (PC54) CA tỉnh Đắk Lắk cho biết: cơ quan nay đã xác định và tạm giữ hình sự Hoàng Đình Khởi (SN 1986), quê ở tỉnh Thái Bình, đối tượng nghi đâm chết Triều.


Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn