Triệt phá 2 ổ cờ bạc chuyên số đề quy mô lớn

Pháp luậtThứ Sáu, 11/06/2010 03:36:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi “thầu” xong số đề trên, Chấn giao lại cho Tú để hưởng hoa hồng, mỗi tháng Chấn thu lợi hàng chục triệu đồng.

(VTC News) - Sau khi “thầu” xong số đề trên, Chấn giao lại cho Tú để hưởng hoa hồng, mỗi tháng Chấn thu lợi hàng chục triệu đồng.

Đối tượng Quách Hữu Chấn tại cơ quan điều tra
Ngày 11/6, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công ổ cờ bạc chuyên số đề quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM do Quách Hữu Chấn (SN 1982, ngụ phường 4, quận 6, TP.HCM) và Đặng Thị Cẩm Tú (SN 1971, ngụ Q.6) cầm đầu.


Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 10/6, BCH phòng PC45 phối hợp với đội 5, đội 8 triển khai kế hoạch khám phá chuyên án, kiếm tra 9 địa điểm bắt giữ 12 đối tượng (6 điểm bắt 8 đối tượng, 3 điểm khám xét 6 đối tượng) cùng tang vật gồm hơn 62 triệu đồng, hàng chục phơi đề, 2 máy fax, 1 máy tính, 1 máy đếm tiền cùng các ĐTDĐ các loại…

Được biết, sòng bài chuyên lô đề này do đối tượng Chấn cầm đầu, hoạt động từ đầu tháng 6/2009. Chấn nhận phơi đề của 6 đối tượng; Nguyễn Thị Quá, Thái Văn Cường, Nguyễn Thị Thiên Hương, Nguyễn Tấn Thừa, Trần Thị Tuyết Hồng, Trang Thị Cẩm Hồng (ngụ Q.6, TP.HCM) qua máy fax và thuê người đi nhận phơi trực tiếp với số tiền 60 triệu đến 120 triệu đồng.

Đối tượng Đặng Thị Cẩm Tú (SN 1971, ngụ Q.6) hoạt động thầu đề 2 năm, hằng ngày nhận phơi đề từ Chấn với số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra Tú còn nhận phơi đề từ đối tượng Út với số tiền từ 50 đến 70 triệu đồng.

Sau khi “thầu” xong số đề trên, Chấn giao lại cho Tú để hưởng hoa hồng, mỗi tháng Chấn thu lợi hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, tại nhà số 28/9/23 Lương Văn Can, phường 15 (Q.8, TP.HCM), các trinh sát thuộc PC45  bất ngờ tóm gọn các con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức số đề. Sòng đề này do đối tượng Nguyễn Tấn Thừa (SN 1979, ngụ 28/9/23, Lương Văn Can, phường 15 Q.8) cầm đầu. Thừa chỉ có nhiệm vụ ghi để giao phơi lấy hoa hồng từ Chấn và Tú.

Các đối tượng trong sòng bạc của Chấn tại cơ quan điều tra
Sòng đề của Thừa hoạt động từ tháng 10/2009. Thừa nhận phơi đề của 3 đối tượng là: Dũng, Lành, Mai rồi cộng lại ghi vào phơi tổng với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Sau đó, Thừa fax cho Chấn để hưởng hoa hồng 1 triệu đồng/ngày (nhận tiền qua Thị Lan, mẹ của Chấn).

Tổng số tiền và tang vật (PC45) thu giữ được khi triệt phá ở cờ bạc quy mô do Chấn cầm đầu lên đến trên 280 triệu đồng, 9 máy fax, 8 máy vi tính, 13 ĐTDĐ các loại, 5 ĐT bàn, 2 máy đếm tiền, 209 tờ phơi ghi số tiền từ 15-30 triệu.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng Quách Hữu Chấn và Đặng Thị Cẩm Tú là chủ mưu chính trong dây đề này. Tuy nhiên theo CSĐT, Tú thầu đề lớn hơn Chấn vì có lúc Chấn giao toàn bộ phơi đề cho Tú nắm giữ. Đặc biệt các đối tượng liên quan đến ghi đề giao phơi cho Chấn để hưởng hoa hồng và phần phơi đề còn lại là ghi sai số để kiếm lời, số tiền mỗi ván của các đối tượng này lớn hàng chục triệu đồng. Các đối tượng này cũng bị xét xử thích đáng vì tiếp tay cho Chấn và Tú.


Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn