Bắt người mẹ nhẫn tâm ép con bán dâm để "ăn dày"

Pháp luậtThứ Năm, 10/06/2010 08:34:00 +07:00

Danh khai nhận, vì muốn tránh bị lộ và cũng là để “ăn dày” nên bà không gọi gái bán dâm nơi khác đến phục vụ thượng đế mà “trưng dụng” con gái mình.

Danh khai nhận, vì muốn tránh bị lộ và cũng là để “ăn dày” nên bà không gọi gái bán dâm nơi khác đến phục vụ thượng đế mà “trưng dụng” con gái mình là Nguyễn Thị Hồng gọi là “tự cung tự cấp”.

Lúc 19 giờ ngày 2/6, CA tỉnh Bình Thuận phối hợp với CAH Tuy Phong bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán nước thuộc khu vực thôn Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong). Gái bán dâm là Nguyễn Thị Hồng (SN 1985) và đối tượng mua dâm là Phạm Văn Long (trú Q. Tân Bình, TPHCM). Qua xác minh, cơ quan CSĐT cũng đã bắt chủ chứa là bà Dương Thị Danh (SN 1963, trú thôn Vĩnh Hưng, xã Vinh Tân, H. Tuy Phong, Bình Thuận).

Tại CQĐT, bà Danh khai nhận mở quán nước để kinh doanh và lo cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sau khi buôn bán ế ẩm, để câu khách, Danh chuyển sang hướng khác, biến quán giải khát thành điểm chứa mại dâm. Danh khai nhận, vì muốn tránh bị lộ và cũng là để “ăn dày” nên bà không gọi gái bán dâm nơi khác đến phục vụ thượng đế mà “trưng dụng” con gái mình là Nguyễn Thị Hồng gọi là “tự cung tự cấp”.

Theo lập luận thì làm như thế “chỉ có mẹ biết, con biết và khách mua dâm biết” chứ cơ quan chức năng không thể biết. Theo đó, mỗi khi khách đến quán uống nước có nhu cầu “sung sướng” thì con gái bà Danh sẽ phục vụ tận tình từ A đến Z. Vậy nên số tiền thu được mẹ con bà Danh không phải chia chác phần trăm cho người ngoài như một số chủ chứa khác vẫn thường làm(?).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng sau khi vụ việc bị phanh phui, không ít người dân vô cùng bức xúc và mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với Dương Thị Danh, bởi hành vi chứa chấp mại dâm của Danh không chỉ vi phạm pháp luật mà điều đáng nói và đau đớn hơn là việc Danh đã dùng chính con gái mình để làm gái bán dâm.

Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn