Bắt giám đốc Đài Loan bị Interpol truy nã tại VN

Pháp luậtThứ Ba, 25/05/2010 06:49:00 +07:00

(VTC News) – Lừa đảo, chiếm đoạt 580.000 USD tại Đài Loan, Shang Ye Wen đã trốn tại VN mở công ty. Tuy nhiên sau 2 năm, Shang Ye Wen đã bị Công an VN bắt giữ...

(VTC News) – Lừa đảo, chiếm đoạt 580.000 USD tại Đài Loan, Shang Ye Wen đã trốn tại Việt Nam, mở công ty tại Quảng Nam. Tuy nhiên sau 2 năm, Shang Ye Wen đã bị Công an Việt Nam bắt giữ theo lệnh truy nã của Interpol.

ảnh có tính minh họa từ Internet. 

Hôm 24/5, nguồn tin từ Cục Cảnh sát truy nã truy tìm – Bộ Công an (Văn phòng TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bàn giao một tội phạm có lệnh truy nã quốc tế của Interpol Đài Loan

Shang Ye Wen (năm nay 47 tuổi, cư trú tại Đài Loan) bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 triệu Đài tệ (tương đương 580.000 USD).

Năm 2008, Ye Wen nhập cảnh vào VN và lập một công ty riêng tại khu kinh tế Bắc Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

Ngay sau khi nhận được thông tin lệnh truy nã quốc tế của Interpol Đài Loan, Cảnh sát Việt Nam đã tiến hành kiểm tra lại các hồ sơ tội phạm quốc tế, kết hợp giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an và đơn vị quản lý địa bàn trực tiếp ở Quảng Nam tiến hành lần ra các đầu mối thông tin, bắt giữ Shang Ye Wen hôm 18/5 ngay tại Quảng Nam. Ngay sau đó,lực lượng chức năng đã di lý Shang Ye Wen vào TP.HCM để phục vụ điều tra.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Cảnh sát VN cũng đã tiến hành bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm, có lệnh truy nã quốc tế Interpol Đài Loan

Toàn bộ các đối tượng tội phạm nguy hiểm, có lệnh truy nã quốc tế của các nước đều được Bộ Công an yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ, cùng Công an toàn bộ các địa phương truy tìm ráo riết do có nguy cơ nhập cảnh vào VN.

D.V

Bình luận
vtcnews.vn