Cắt cổ vợ, tự sát trước ngày ly hôn

Pháp luậtChủ Nhật, 25/04/2010 02:54:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc chờ TAND huyện Phù Mỹ xét xử đơn xin ly hôn, sáng 24/4, trong lúc cãi vã, Phước lấy dao cắt cổ vợ sau đó tự sát...

(VTC News) - Vợ chồng Phước-Lan xảy ra mâu thuẫn gay gắt, đã làm đơn ly hôn và TAND huyện Phù Mỹ chuẩn bị đưa ra xét xử. Sáng 24/4, trong lúc cãi vã, Phước lấy dao cắt cổ vợ. Sau đó Phước dùng chính con dao giết vợ để tự sát.

Người dân thị trấn  Phú Mỹ tập trung trước nhà chị Lan, hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing
Lúc 8 giờ sáng 24/4, người dân tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) kinh hoàng khi phát hiện Trần Hữu Phước (37 tuổi) và vợ là Lê Thị Lan (34 tuổi) nhà ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, đang đau đớn trên vũng máu. Trên cổ của cả hai, máu tuôn xối xả từ nhiều vết cắt dài.

Ngay lập tức, nạn nhân được người dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phù Mỹ. Tuy nhiên mất máu quá nhiều chị Lan đã chết còn Phước được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ có mặt tại hiện trường. Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định: hơn 1 năm nay, vợ chồng Phước-Lan xảy ra mâu thuẫn gay gắt, đã làm đơn ly hôn và TAND huyện Phù Mỹ chuẩn bị đưa ra xét xử. Sáng 24/4, trong lúc cãi vã, Phước lấy dao cắt cổ vợ. Sau đó Phước dùng chính con dao giết vợ để tự sát.

Được biết, cách đây 20 năm, trong lúc mâu thuẫn gia đình, Phước đã ra tay giết chết anh ruột. Năm 2006, mãn hạn tù về quê nhưng Phước vẫn không tu chí làm ăn khi suốt ngày tụ tập, làm bạn với “ma men”. Chị Lan nhiều lần khuyên răn nhưng Phước vẫn chứng nào tật nấy nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Vợ chồng Phước đang sản xuất, kinh doanh nước mắm tại nhà. Cả hai có một con gái 13 tuổi, một con trai 3 tuổi.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Định làm rõ.





Lâm Viên(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn