Kẻ trộm 1,5 triệu "đưa" Viện trưởng VKSND vào tù

Thời sựThứ Ba, 20/04/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News)- Viện trưởng VKSND nhận 120 triệu đồng chạy án cho kẻ trộm 1,5 triệu đồng để được hưởng án treo. Vụ việc bị phát giác, viện trưởng cũng phải ngồi tù.

(VTC News) - Viện trưởng VKSND nhận 120 triệu đồng chạy án cho kẻ trộm 1,5 triệu đồng để được hưởng án treo. Vụ việc bị phát giác, viện trưởng cũng phải ngồi tù.

Viện KSND tối cao vừa chỉ đạo Viện KSND tỉnh Bình Phước làm rõ hành vi chạy án của ông Nguyễn Mậu Hưng, Viện trưởng VKSND thị xã Đồng Xoài. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Phước đã có đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mậu Hưng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi” theo điều 283 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc này còn liên quan đến một nhóm cán bộ của TAND huyện Bù Đăng (Bình Phước). Năm 2007, VKSND huyện Bù Đăng thụ lý vụ án Vũ Quang Phương và Đào Quang Tuấn phạm tội “Trộm cắp tài sản” (trị giá 1,5 triệu đồng), hai bị can này đều bị bắt tạm giam. Sau đó bà Nguyễn Thị Mùi và Vũ Quang Hải, mẹ và anh ruột của Phương từ TP. HCM, đã gặp Nguyễn Thị  Kim Trí (ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để nhờ tìm mối giúp cho Phương được tại ngoại và xử án treo. Do có quen biết từ trước với ông Nguyễn Mậu Hưng nên Trí đã bố trí cho bà Mùi và Hải gặp ông Hưng.

Sau đó, Nguyễn Mậu Hưng và Nguyễn Thị Kim Trí đã đến gặp một số lãnh đạo của VKSND huyện Bù Đăng, là bạn của ông Hưng để nhờ cậy. Trong đó, Hưng nhờ ông Đinh Văn Hùng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bù Đăng, người trực tiếp thụ ly hồ sơ, giúp cho Phương và Tuấn được tại ngoại và xử án treo.

Ông Hùng nhận lời nhưng sau khi xem xét hồ sơ thấy Tuấn và Phương đều có tiền án nên không thể giúp xử án treo song do nể nang Hưng là đồng nghiệp nên đã giúp cho Phương và Tuấn được tại ngoại bằng biện pháp đóng tiền bảo lãnh. Sau đó, TAND huyện Bù Đăng  đưa vụ việc ra xét xử, Phương và Tuấn bị phạt 7 tháng tù giam.


Ông Nguyễn Mậu Hưng bị cáo buộc đã nhận 120 triệu đồng từ Nguyễn Thị Kim Trí, lấy từ gia đình các đương sự nhằm để ông Hưng  lo lót, tác động với một số người có trách nhiệm của VKSND và TAND huyện Bù Đăng. VKSND tối cao đã chỉ đạo VKSND tỉnh Bình Phước báo cáo vụ để xử lý ông Nguyễn Mậu Hưng về việc vi phạm quy chế ngành và phối hợp với cơ quan điều tra, công an tỉnh Bình Phước tiếp tục làm rõ trách nhiệm hình sự của ông Hưng.





Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn