Bỏ vợ, trốn khỏi địa phương để lấy... 1,8 triệu đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 29/01/2010 02:59:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng lòng tin của bố mẹ vợ và vợ, Phan Văn Hóa (SN 1984) đã mượn xe máy rồi “âm thầm” đem đi cắm lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn.

(VTC News) - Lợi dụng lòng tin của bố mẹ vợ và vợ, Phan Văn Hóa sinh năm 1984 ở xã Đại Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) đã mượn xe máy rồi “âm thầm” đem đi cắm lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn biệt tích.

Ngày 30/10/2009, chị Nguyễn Thị Mai (ở thôn Phúc Tự Tây, Đại Trạch) đi xe ôm lên nhà bố mẹ đẻ ở thị trấn Việt Trung (Bố Trạch) chơi. Đến ngày 02/11/2009, chị Mai mượn xe máy của bố mẹ để trở về nhà chồng ở xã Đại Trạch.

Do mẹ chồng bị ốm, chị Mai lấy xe máy mượn trước đó để đưa mẹ chồng vào bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới điều trị. Lợi dụng lúc chị Mai ở lại chăm sóc mẹ chồng, Phan Văn Hóa, chồng chị Mai, mượn xe máy của chị nói đi giải quyết công việc. Nhưng sau đó, ngày 9/11/2009 Phan Văn Hóa đã đem chiếc xe máy đến cắm ở tiệm cầm đồ lấy 1.800.000đ rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian dài không thấy tin tức của chồng, tìm hiểu thực hư chị Mai mới “tá hoả” khi biết chồng mình đã cắm xe và bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, chị Mai làm đơn gửi CA huyện Bố Trạch trình báo sự việc.

Ngày 27/01/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hoá về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 140 BLHS.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đang lập hồ sơ để truy nã đối với Phan Văn Hóa.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn