Ngắm siêu xe đắt nhất thế giới

XeThứ Bảy, 16/04/2016 05:18:00 +07:00

Chiếc Ferrari cổ được bán với giá 25 triệu bảng Anh và trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới.

(VTC News) - Chiếc Ferrari cổ được bán với giá 25 triệu bảng Anh và trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới.
Chiếc Ferrari trong phiên đấu giá
Chiếc Ferrari trong phiên đấu giá 
Chiếc xe huyền thoại Ferrari 335 S Spider Scaglietti sản xuất năm 1957 đạt tốc độ đáng kinh ngạc 186 dặm/giờ. Đứng vị trí thứ hai là chiếc Mille Miglia đạt 200 km/giờ.

Chiếc xe tuyệt đẹp này được một người Pháp tên Pierre Bardinon mua lại và đây là một phần trong số bộ sưu tập xe của ông. Chiếc xe này nằm trong danh sách hàng giảm giá của hãng Artcurial tại Pháp và nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.
Ferrari 335 S Spider Scaglietti sản xuất năm 1957
Ferrari 335 S Spider Scaglietti sản xuất năm 1957 
Marcel Massini, nhà sưu tập xe Ferrari hàng đầu thế giới cũng nhận định rằng, chiếc xe này là “đỉnh của đỉnh.” Với giá khởi điểm là 19,2 triệu bảng Anh, và chốt giá là 21,5 triệu bảng Anh. Cộng cả tiền bảo hiểm và thuế thì giá cuối cùng của chiếc xe này là 24,6 triệu bảng Anh.

Phiên đấu giá này đã phá kỉ lục phiên đấu giá năm 2014 chiếc 1962 Ferrari 250 GTO với giá 22.8 triệu bảng Anh. Nó đã 6 lần hoàn thành 12 giờ đua trong giải đua Sebring và đứng thứ hai trong giải Mille Miglia với thành tích 1000 dặm ở Ý.
Sau đó nó được đưa về nhà máy để nâng dung tích lên 4.1 lít với công suất 400bhp.
Chiếc xe nhận được sự quan tâm ở khắp nơi trên thế giới
Chiếc xe nhận được sự quan tâm ở khắp nơi trên thế giới 
Chính sự thiết lập này đã khiến Ferrari  đứng thứ tư trong giải Swedish Grand Prix, đứng thứ hai ở giải Venezuelan Grand Prix và giành chức vô địch trong cuộc thi thế giới năm 1957. 

Minh Hải(Theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn