Các sản phẩm ôtô của Nhật Bản trải rộng trên phạm vi toàn cầu. Chúng được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích và tin tưởng không chỉ bởi chất luợng tốt, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu cao mà còn vì mẫu mã, kiểu thiết kế độc đáo, sáng tạo.
Toyota, hãng ô tô lớn nhất xứ sở hoa anh đào, chiếm vị trí thứ hai thế giới (sau General Motor) tháng 7 vừa rồi, sản lượng tổng thể tăng 8,5 % (629.723 xe). Sản lượng ở nước ngoài tăng 5,1 % (290.075 xe). Sản lượng ở trong nước tăng 11,5 % (339. 648 xe).
|
| Corola Altis một sản phẩm bán chạy của Toyota. |
Honda cũng tăng tốc việc sản xuất. Trong tháng 7, sản lượng của Honda tăng 6,2 % (274.624 xe), giữ kỷ lục là tháng có sản lượng cao nhất. Sản lượng trong nước tăng vọt lên 8,9 % (110.272 xe). Sản lượng ở nước ngoài tăng 4,4 % (164.352 xe), đạt kỷ lục có số lượng sản xuất cao nhất ở châu Âu và châu Á.
Mazda có sản lượng tổng thể tăng 12 % (113. 525 xe). Trong đó, sản lượng trong nước tăng 12,9 % (85.858 xe). Các mẫu xe được sản xuất nhiều nhất là CX-7, Mazda 5 và Mazda 6, là các loại xe mô đen, tối tân. Hiện tại, Mazda đang sở hữu 33 % cổ phiếu của tập đoàn Ford. Sản lượng ở nước ngoài tăng 9,4 %.
Trong khi các hãng ôtô đồng loạt tăng sản lượng thì một số hãng khác lại giảm xuống. Như hãng ô tô Nissan sản lượng tổng thể giảm 6,8 % (260.143 xe). Mitsubisi sản lượng tổng thể giảm xuống tận 11,7 % ( 107.192 xe).
Thanh Xuyên (theo AP)
Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?