Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Ngưng nhập ôtô cũ chờ WTO

"Hiện tại có nhiều doanh nghiệp ngưng việc nhập khẩu xe cũ lại để chờ thuế giảm khi gia nhập WTO. Đây cũng là cơ hội cho người tiêu dùng được mua những chiếc xe chất lượng tốt mà không phải chịu giá thành quá cao". Ông Lê Thanh Hà - Giám đốc Công ty Nhật Đức, một trong những doanh nghiệp nhập khẩu xe cũ có tiếng ở Hà Nội, đã "bật mí" như vậy.

- Cá nhân ông có ý kiến gì về cách áp thuế nhập khẩu ôtô cũ hiện nay?

- Hiện giờ mặt bằng thuế đối với xe cũ vẫn chưa khuyến khích nhập, đang còn hạn chế nhiều. Ví dụ giá mua một chiếc X5 của BMW model 2002 ở nước ngoài hơn 10.000 USD. Giá còn dao động tuỳ theo số km nhiều hay ít, xe có đâm đụng, va quệt, sửa chữa gì không. Khi về tới Việt Nam giá phải đội lên đến 40.000 - 50.000 USD. Bởi vì thuế tuyệt đối đã là 15.000 USD cộng với giá mua bên kia khoảng 12.000 USD, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt 13.500 USD rồi VAT của 3 thứ cộng lại khoảng 5.000 - 6.000 USD thì tổng giá thành lên tới khoảng 50.000 USD.

Chúng tôi chỉ mong làm sao thuế ở mức mà doanh nghiệp nhập khẩu có thể nhập được những xe mà về tới Việt Nam có tổng giá trị xe 20.000 - 30.000 USD. Mình mới có thể bán được nhiều vì giá xe đó nhiều người mua. Thị phần xe cũ trên thị trường cho thấy người mua loại xe đó nhiều nhất.

- Chuyện áp giá tính thuế, hải quan và các doanh nghiệp đã tranh cãi rất gay gắt?

Theo quy định của Nhà nước, ôtô cũ được phép nhập khẩu là xe đã sử dụng ở nước ngoài trên 6 tháng, với số km đã chạy trên 10.000 km. Và đã được lưu hành ở nước ngoài trước khi về VN không quá 5 năm. Đây là những điều kiện ban đầu để đánh giá tiêu chuẩn của xe cũ.

Khi nhập một chiếc xe ở nước ngoài chạy được 7.000 - 8.000 km rồi nhưng về đến VN lại không phải là xe cũ vì quy định phải trên 10.000 km. Đây cũng là vấn đề "dở khóc dở cười" của các doanh nghiệp. Với những xe như thế này thì vẫn bị áp thuế dành cho xe mới.

- Hải quan nơi kiểm tra hồ sơ và tiến hành tham vấn các dữ liệu giá đưa ra giá tính thuế có khi không thực tế, quá cao. Điều này cũng gây bất bình trong các doanh nghiệp. Giá thưc tế với giá trên mạng Internet có thể chênh nhau tới 40%, vì giá trên mạng rất nhiều giá ảo. Các doanh nghiệp cũng phản ứng chuyện này rất nhiều!

Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nhập khẩu xe cũ như chúng tôi, hải quan phải nắm rõ, thực chất giá xe cũ như thế nào. Nhiều loại xe cũ có xe cũ còn nguyên bản khác với xe cũ đã qua tai nạn và được sửa lại (chất lượng vẫn đảm bảo) thì giá chỉ còn khoảng 60% so với xe còn nguyên bản.

Việc này thì hải quan cần phải nắm rõ và có cơ chế linh động. Nếu như có tài liệu xác nhận là xe này đã từng sửa chữa bên nước ngoài nhưng chất lượng còn bảo đảm, đạt yêu cầu đăng kiểm thì vẫn cho nhập. Như vậy thì mặt bằng giá nó phải tính khác không thể giống xe nguyên bản được. Nhưng hiện nay cách tính thuế vẫn chưa có ranh giới, vẫn đang đánh thuế như nhau.

Đằng này, đối với các trường hợp xe bị tai nạn được sửa chữa tại nước ngoài, thì phải có giấy xác nhận và phải thể hiện rõ tình trạng xe bị tai nạn trong hồ sơ hải quan khi nhập khẩu thì mới được khấu trừ.

- Nhưng hải quan sợ rằng doanh nghiệp vin vào những lý do này để lách thuế?

- Thực ra chẳng có cách nào để lách bởi vì thuế tuyệt đối đã ấn định. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt thì bây giờ dựa trên cơ sở là hải quan tham vấn, bằng một cách nào đấy họ sẽ đưa ra giá thấp nhất có thể. Nhưng đối với doanh nghiệp thì chưa thể nào hài lòng được, luôn luôn là như thế.

Nếu như xe đã nhập về rồi thì tất nhiên là phải chịu mức thuế do cơ quan chức năng đưa ra. Nhưng trong kinh doanh có thể có hai phương châm nói nôm na người ta bảo “nước nổi thì bèo nổi” tức là mình nhập cao thì mình sẽ bán với giá cao. Khi nhập nên chọn những mặt hàng mà hải quan không thể đánh thuế cao được. Cụ thể là với những dạng xe nhỏ, xe 1.0 trở về thì chắc chắn không thể nào tính thuế cao được. Còn những loại xe có chấm lớn thì cũng không hy vọng hải quan sẽ đánh thuế thấp.

Ông Lê Thanh Hà bên những chiếc xe ôtô cũ còn rất "cáu cạnh" mà Công ty nhập về. Ảnh: Xuân Thắng.

- Theo ông, việc áp thuế nhập khẩu ôtô cũ cao như hiện nay có hợp lý không?

- Chính sách thuế hiện nay chính là lực cản đối với các doanh nghiệp chúng tôi. Bởi thuế tuyệt đối mà Bộ Tài chính đưa ra công với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT. Thậm chí có những xe sau khi chịu các loại thuế tăng giá tới 700%. Bởi vì thuế tuyệt đối sẽ kéo theo các thuế khác cũng cao (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT).

- Từ khi mở cho nhập khẩu ôtô cũ, doanh nghiệp của ông đã nhập về bao nhiêu xe?

- Xe nhỏ có, xe lớn có. Xe nhỏ tức là xe dưới 1.0 như chiếc Mercedes Smart của Đức. Rồi các xe đời cao như Mercedes ML 500, Mercedes ML 500E-Class, BMW X5, BMW X3, BMW seri 5, BMW seri 7. Còn cụ thể bao nhiêu chiếc thì không thể tiết lộ được.

Tạm thời, tôi chỉ cho biết là lượng xe của Công ty nhập về cũng tương đối và thuế dự đoán phải đóng cho lô xe này khoảng trên 10 tỷ. Tuy nhiên, nhập xe về cũng chỉ cầm chừng, mỗi đợt khoảng vài chiếc để thăm dò.

Hơn nữa việc căn cứ để áp giá tính thuế hiện của hải quan chỉ dựa vào mỗi trang mua bán điện tử là chưa đủ căn cứ. Không thể có chuyện không tìm thấy báo giá trên mạng và trên thị trường nội địa, xe cũ nhập về sẽ bị áp thuế như xe mới thì không công bằng.

Theo tôi, thuế hiện nay nên giảm xuống khoảng 50% nữa thì doanh nghiệp mới có thể tiếp tục kinh doanh mà không phải lo bị lỗ. Đây sẽ là mức thuế phù hợp để cho các doanh nghiệp khi tung xe ra thị trường người mua chấp nhận được.

- Thuế nhập khẩu ôtô cũ cao, ôtô sản xuất trong nước đang được nâng đỡ?

- Thời gian vừa rồi các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải quan điểm của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ này Trương Chí Trung nói rằng: Nếu như trong thời gian tới các doanh nghiệp lắp ráp xe ôtô trong nước mà không giảm giá thì Bộ Tài chính sẽ có biện pháp điều chỉnh giá xe nhập khẩu để tạo sự cạnh tranh đối với xe trong nước.

Tôi hy vọng đây cũng là một tín hiệu tốt để cho các doanh nghiệp nhập khẩu xe cũ có đất để sống và ngược lại là xe liên doanh giá cả cũng giảm đi. Chắc chắn là các doanh nghiệp trong nước lượng xe tiêu thụ ngày càng giảm thì phải có mức độ điều chỉnh giá xe cho phù hợp.

- VN sắp gia nhập WTO, doanh nghiệp nhập khẩu ôtô có mong chờ điều gì không?

- Theo tôi được biết khi VN chính thức gia nhập WTO, theo lộ trình là phải cắt giảm thuế nhập khẩu. Khi đấy giá nhập khẩu xe cũ sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại, cũng có nhiều doanh nghiệp ngưng việc nhập khẩu xe cũ lại để chờ thuế giảm khi gia nhập WTO. Đây cũng là cơ hội cho người tiêu dùng được mua nhưng chiếc xe chất lượng tốt mà không phải chịu giá thành quá cao.

- Xin cảm ơn ông!

Xuân Thắng thực hiện

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Ngưng nhập ôtô cũ chờ WTO
Ngưng nhập ôtô cũ chờ WTO Ngưng nhập ôtô cũ chờ WTO
6103442

Nếu phải di chuyển trên 1000 km, bạn sẽ chọn phương tiện nào?

  • Máy bay
  • Tàu hỏa
  • Xe khách
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến